Thể thao >> Champions League

MU 0-2 PSG: Mbappe ghi bàn 'hộ' Neymar và Cavani, PSG đánh sập Nhà hát của Những giấc mơ

Không Cavani, không Neymar nhưng PSG vẫn khiến Ole Gunnar Solskjaer phải nhận trận thua đầu tiên cùng MU ngay tại SVĐ Old Trafford.

Ở trận này, PSG không thể có được sự phục vụ của Neymar, Edinson Cavani và Thomas Meunier vì chấn thương. Theo đó, HLV đã Thomas Tuchel đã đẩy Dani Alves lên đá tiền đạo kết hợp cùng Kylian Mbappe và Angel Di Maria trở thành bộ 3 tấn công của PSG.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ole Gunnar Solskjaer thay đến 5 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Fulham 3-0 cách đây vài ngày khi Rashford, Lingard, Bailly, Young và Lindelof được vào sân thay thế Smalling, Phil Jones, Dalot, Mata cùng Lukaku. Có thể thấy chiến lược gia người Na Uy đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này.

MU 0-2 PSG: Mbappe ghi bàn 'hộ' Neymar và Cavani, PSG đánh sập Nhà hát của Những giấc mơ
Solskjaer nhận trận thua đầu tiên cùng MU

Đúng như chờ đợi của NHM, màn đại chiến trên sân Old Trafford diễn ra sôi động từ sớm. Phút 6, Di Maria trong lần trở lại mái nhà xưa suýt chút nữa làm tung lưới đội bóng cũ bằng pha ra chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 16, Paul Pogba có pha bứt tốc rất ấn tượng bên cánh phải nhưng tiếc là cú căng ngang vào trong của anh lại đưa bóng nằm gọn trong tay của Gianluigi Buffon. Phút 28, nhiều CĐV đội chủ nhà một lần nữa phải thót tim khi chứng kiến Mbappe thoát xuống đón cú chọc khe của Draxler rồi dứt điểm ra ngoài trong thế đối đầu với De Gea. 

Những phút còn lại của hiệp 1, tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 39 khi Di Maria nằm sân sau khi bị Young xô ngã một cách thô bạo. Cầu thủ 2 đội lập tức có những xô xát nhưng đã không có cái đầu nóng nào "phát hỏa" ngoài tầm kiểm soát. 

Nhìn chung, MU đã không có màn trình diễn tốt như mong đợi trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 mới thực sự là cơn ác mộng với họ. Và người tạo ra cơn ác mộng đó, trớ trêu thay lại là người cũ Di Maria. Phút 53, tiền vệ người Argentina đá phạt góc hoàn hảo để Presnel Kimpembe băng vào dứt điểm tung lưới De Gea ở cự ly gần.

Bàn thắng mở tỷ số của Kimpembe

7 phút sau, lại là Di Maria có đường kiến tạo khi căng ngang thuận lợi để Kylian Mbappe vượt qua sự truy cản của Eric Bailly và Victor Lindeloef và đệm bóng đơn giản, nâng tỷ số lên 2-0. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với MU khi Paul Pogba nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 89 và phải rời sân sớm sau khi đốn ngã Dani Alves. 

Mbappe ấn định chiến thắng 2-0

Quỷ đỏ đã bất bại trong 11 trận đấu trước đó trong khuôn khổ nước Anh, nhưng gặp PSG ở sân chơi châu Âu quả là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà cùng chiếc thẻ đỏ của Pogba, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Solskjaer đang là vô cùng mong manh.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

MU: De Gea, Young, Bailly, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Lingard (Sanchez 45'), Rashford (Lukaku 84'), Martial (Mata 46').

PSG: Buffon, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti (Paredes 75'), Draxler, Marquinhos, Alves, Mbappe, Di Maria (Dagba 81').

Ghi bàn: Kimpembe (53'), Mbappe (60')

Thẻ đỏ: Pogba 89'

Thái Duy (SHTT)