Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mbappe chạy nhanh hơn Usain Bolt trước khi xé lưới Monaco

Tốc độ đo được trong pha nước rút của Mbappe trước khi chọc thủng lưới CLB cũ lên đến 38km/h, nhanh hơn Usain Bolt khi vô địch thế giới năm 2009.

Kylian Mbappe vừa lập cú hat-trick vào lưới CLB cũ AS Monaco để giúp PSG đăng quang Ligue 1 trước 5 vòng đấu. Ở bàn mở tỷ số, chân sút 20 tuổi đã có màn bứt tốc chóng mặt từ giữa sân trước khi đón đường chuyền của Moussa Diaby rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Subasic.

Tốc độ pha nước rút của Mbappe trước khi ghi bàn lên đến 38km/h, nhanh hơn cả tốc độ của trung bình của Usain Bolt (37,58 km/h) khi anh lập kỷ lục thế giới cự ly 100 m (9,58 giây) vào năm 2009.

Mbappe chạy nhanh hơn Usain Bolt trước khi xé lưới Monaco
Nhãn


Mbappe là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Ligue 1 chạm mốc 30 bàn trong 1 mùa giải. Ảnh: Getty.
37,58km/h chỉ là tốc độ trung bình của Bolt. Vận tốc cao nhất của "Tia chớp Jamaica" ở giải đấu cách đây 10 năm lên đến 44,72 km/h. Dù sao, thành tích của Mbappe cũng là vô cùng đáng nể bởi anh là một cầu thủ bóng đá và còn phải tập trung vào nhiều thứ khác ngoài chạy.

"Mbappe có thể xuyên thủng mọi hàng thủ trên thế giới với tốc độ này. Nếu cải thiện khả năng dứt điểm, cậu ấy sẽ là vô địch", một CĐV trầm trồ.

"Thật khó tin. Ở tuổi 20, Mbappe xứng đáng đứng trong hàng ngũ tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay", một người hâm mộ khác thốt lên.

Cú hat-trick của Mbappe giúp PSG đánh bại Monaco 3-1 trên sân nhà để vô địch Ligue 1. Với bản thân Mbappe, đây là năm thứ 3 liên tiếp sao trẻ sinh năm 1998 trở thành nhà vua của giải VĐQG Pháp.

Mbappe đã có tổng cộng 30 pha lập công tại Ligue 1 mùa này. Thành tích giúp anh bám sát Lionel Messi (33 bàn) trong cuộc đua đến danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu 2019.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)