Thể thao

Mayweather mạnh miệng trước trận cuối cùng trong sự nghiệp

Tay đấm người Mỹ Floyd Mayweather sẽ so găng với đối thủ đồng hương Andre Berto tại võ đài MGM Grand ngày 12/9. Đây cũng là trận cuối cùng của Mayweather trước khi giải nghệ.

Tay đấm người Mỹ Floyd Mayweather sẽ so găng với đối thủ đồng hương Andre Berto tại võ đài MGM Grand ngày 12/9. Đây cũng là trận cuối cùng của Mayweather trước khi giải nghệ.
Hai võ sĩ Floyd Mayweather và Andre Berto dự họp báo trước khi so găng ngày 12/9. Trận đấu này không thu hút sự quan tâm của truyền thông như lần thượng đài giữa Mayweather và Pacquiao diễn ra đầu tháng 5 vừa qua.
 
"Giấc mơ của tôi luôn là võ sĩ giỏi nhất. Điều đó chẳng có gì thay đổi vào đêm ngày 12/9 tới. Tôi vẫn sẽ là người chiến thắng trong trận đấu đó", Floyd Mayweather chia sẻ.
 
Tay đấm được mệnh danh "độc cô cầu bại" Mayweather cho biết thêm: "Tôi luôn tập trung cho sự nghiệp quyền anh. Trong khi đó, một vài võ sĩ lại bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Đối với tôi, boxing luôn được quan tâm đầu tiên".
 
Floyd Mayweather chưa thua sau 48 trận, trong đó có 26 lần hạ knock-out đối thủ. Trận đấu giúp anh kiếm được nhiều tiền nhất là cuộc so găng thế kỷ với Manny Pacquiao (Philippines) diễn ra ở võ đài MGM Grand tại Las Vegas.
 
Mayweather khẳng định: "Có một vài võ sĩ nhanh hơn, tuy nhiên, không một tay đấm nào có tinh thần chiến đấu như tôi. Kế hoạch B và thậm chí kế hoạch C được tôi đưa ra nếu phương án A không thích hợp".
 
Đối thủ của Mayweather trong trận đấu trước khi giải nghệ là Berto. Ở những lần so găng với Robert Guerrero và Victor Ortiz, hai đối thủ từng bại trận dưới tay Mayweather, võ sĩ này đều thua. Trong sự nghiệp thi đấu, Berto thắng 30 trong tổng số 33 lần thượng đài với 23 lần hạ knock-out đối thủ.
 
Andre Berto không được đánh giá cao bằng Floyd Mayweather, nên khả năng anh chấm dứt thành tích toàn thắng của võ sĩ "độc cô cầu bại" thực sự khó khăn.
 
 
 
>> Mayweather: "Tôi giải nghệ, Pacquiao mới trở thành số một"
 
Theo Đức Mạnh (Zing.vn)