Thể thao >> Thể thao quốc tế

Matthaus chê tuyển Anh chưa đủ khả năng vô địch World Cup 2018

Huyền thoại người Đức tin rằng dàn cầu thủ trẻ của Gareth Southgate cần tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Bóng đá trẻ Anh giành hai chức vô địch U17 và U20 World Cup năm 2017. Đội tuyển Anh hiện có nhiều cái tên trẻ sáng giá như Harry Kane, Dele Alli, Marcus Rashford, và được coi là ứng viên vô địch World Cup 2018.

Tuy nhiên, Lothar Matthaus cho rằng "Tam Sư" chưa đủ khả năng bước lên ngôi quán quân trên đất Nga. "Họ cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. World Cup 2018 vẫn là quá sớm để tuyển Anh có thể làm nên chuyện", huyền thoại người Đức chia sẻ với Sky Sports.

Matthaus chê tuyển Anh chưa đủ khả năng vô địch World Cup 2018
Matthaus (trái) là đội trưởng Tây Đức vô địch World Cup 1990. Ảnh: Reuters.

Danh thủ 57 tuổi cho rằng người Anh hiện hưởng lợi rất nhiều khi Ngoại hạng Anh có sự tham gia của nhiều HLV giỏi trên khắp thế giới, như Pep Guardiola và Jurgen Klopp.

"Tôi thích đội tuyển Anh hiện tại, với rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Họ đã có những kết quả đầy khích lệ tại giải U21, U20 và U19", Matthaus đánh giá. "Những thành tích này giúp người Anh rất nhiều. Tương tự vậy là sự góp công của Guardiola và Klopp. Những cầu thủ trẻ sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu từ họ".

Không đánh giá cao "Tam Sư" tại World Cup 2018, nhưng danh thủ ba lần dự các trận chung kết World Cup tin Anh sẽ là đối thủ đáng gờm trong tương lai. Ông bộc bạch: "Trong khoảng bốn năm tới, bóng đá Anh sẽ phát triển mạnh mẽ, không chỉ ở cấp độ CLB, mà còn ở cả đội tuyển".

Matthaus là đội trưởng Tây Đức vô địch World Cup 1990. Ông hiện giữ hai kỷ lục, là cầu thủ tham dự nhiều vòng chung kết World Cup nhất, với năm lần (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), và số trận ra sân tại World Cup nhiều nhất (25).

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)