Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Matic hiểu rõ sự hiệu quả từ 'những trò hề của Mourinho'

Đối mặt với truyền thông, HLV Mourinho liên tục có những hành động nhằm giảm áp lực cho các cầu thủ Man United sau những kết quả không như ý.

Matic hiểu rõ sự hiệu quả từ 'những trò hề của Mourinho'
HLV Mourinho giơ 3 ngón tay về phía báo giới sau trận thua Tottenham. Ảnh: Sky Sports

Ở vòng 3 Premier League, Man United để thua Tottenham với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford. Bước vào phòng họp báo sau trận, HLV Jose Mourinho đã giơ 3 ngón tay hướng về phía ống kính.

Với “Người đặc biệt”, con số 3 ấy không đơn giản chỉ là số bàn thua mà đội bóng của ông phải nhân. Đây còn là số danh hiệu Premier League mà ông đã có được trong sự nghiệp. Trong khi đó, 19 vị HLV đương nhiệm còn lại ở giải đấu này gom vào cũng chỉ có 2 lần vô địch.

Matic hiểu rõ sự hiệu quả từ 'những trò hề của Mourinho' - 1
Mourinho biết cách đối xử với truyền thông trong lúc khó khăn. Ảnh: PA.

Tới trước trận gặp Burnley ở vòng 4, nhằm giảm áp lực cho học trò, HLV Mourinho khẳng định mình là “một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới”. Sau đó, Man United đã có thắng lợi 2-0 trên sân Turf Moor.

Nemanja Matic, người gắn bó với HLV Mourinho từ thời còn ở Chelsea, hiểu rõ tính cách của ông nói chung và ý đồ của những hành động này nói riêng.

Mới đây, anh đã chia sẻ với báo giới: “Tất nhiên ông ấy hiểu những gì mình đang làm và có lẽ bạn cũng thế. Đây là điều tốt cho chúng tôi. Ông ấy là một trong những vị HLV xuất sắc nhất thế giới. Bạn biết những thành tích ông đạt được trong sự nghiệp. 

Tôi nghĩ ông ấy đối phó rất tốt với những áp lực. Đó là lí do tại sao ông ấy lại ở Man United. Tôi không thấy sự khác biệt so với thời ở Chelsea. Ông ấy rất tự tin trước trận gặp Burnley và chuẩn bị cho nó rất tốt”.

Matic hiểu rõ sự hiệu quả từ 'những trò hề của Mourinho' - 2
Matic (thứ hai từ phải sang) không bận tâm tới những khởi đầu tốt của Liverpool và Chelsea. Ảnh: Getty Images.

​Dù Man United đã thua 2 trận trong giai đoạn đầu mùa, Matic vẫn tin tưởng vào cơ hội cạnh tranh cho chức vô địch giải đấu của “Quỷ đỏ”. Tiền vệ ngưởi Serbia khẳng định tháng 3 năm sau mới là thời điểm để xem đội bóng nào đang thực sự tham gia vào cuộc đua này.

Cuối tuần sau, khi giải Ngoại hạng Anh trở lại sau đợt tập trung của các ĐTQG, Man United sẽ có chuyến hành quân tới sân Vicarage Road của Watford ở vòng 5. Cùng Liverpool và Chelsea, Watford đã toàn thắng cả 4 vòng đầu.

Theo Việt Anh (Lao Động)