Ngay sau vòng 4 V.League kết thúc, công ty VPF đã có văn bản nhắc nhở BTC sân Lạch Tray phải đảm bảo chất lượng mặt sân và các tiêu chuẩn khác theo đúng quy định của AFC.
Mùa giải năm nay, mỗi khi có đội khách đến Hải Phòng thi đấu lại ngao ngán bởi mặt sân mấp mô như ruộng cày. Gần nhất, trước trận đấu với đội chủ nhà, HLV Graechen của HAGL đã lo lắng với chất lượng mặt sân như vậy, các cầu thủ của mình sẽ không thể thi triển được lối chơi kỹ thuật sở trường.
Mặt sân Lạch Tray đáng báo động |
Thực tế thì chiều qua, các cầu thủ HAGL đã gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên sân Lạch Tray và đó là một trong nhiều nguyên nhân khiến đội khách nhận thất bại.
Sau trận đấu, HLV Graechen một lần nữa lên tiếng về mặt sân Lạch Tray quá xấu và đây sẽ là bất lợi với các đội khách, chứ không riêng HAGL.
“Tôi cho rằng, mặt sân xấu như thế là vì đội Hải Phòng không có sân tập nên thường xuyên vào tập ở đây. Đáng lẽ, sân đá chính các đội chỉ được làm quen trong 1, 2 buổi tập trước ngày thi đấu, còn sân tập chủ yếu vẫn là sân phụ.
Mặt khác, sân chính phải được chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ, không được cho thuê đá phủi”, HLV Graechen cho biết.
Được biết, chỉ cách đây ít ngày Hải Phòng tổ chức môn bắn cung (Đại hội TDTT toàn quốc) kéo dài nửa tháng tại sân Lạch Tray là nguyên nhân khiến mặt sân trở nên rất xấu. Một thành viên BTC sân cũng đã đổ tội cho sương muối khiến cỏ bị chết.
Dù có giải thích thế nào thì việc để mặt sân như ruộng cày như vậy tiếp tục tổ chức các trận V.League là không thể chấp nhận được. VPF đã có văn bản gởi đến CLB Hải Phòng đề lưu ý về mặt sân Lạch Tray xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm chất lượng chuyên môn.
Theo Huy Phong (VietNamNet)