Thể thao

Mascherano thuyết phục Messi ở lại với ĐTQG

Javier Mascherano đã cố gắng thuyết phục người đồng đội của anh là Lionel Messi không đưa ra quyết định giã từ ĐTQG sau khi Argentina bị loại khỏi World Cup 2018.

Messi vừa bước sang tuổi 31 và đây là kỳ World Cup thứ tư, cũng có thể là cuối cùng của anh. Thế nhưng anh không thể đưa Argentina vượt qua vòng knock-out sau trận thua 3-4 trước ĐT Pháp. Sau trận đấu, Messi từ chối tiếp xúc với báo chí.

Trong khi đó, những cầu thủ kỳ cựu của Argentina bao gồm Javier Mascherano và Lucas Biglia tuyên bố đây là trận cuối cùng họ khoác áo ĐTQG. Vào năm 2016, sau khi để thua Chile ở Copa America, Messi cũng từng đưa ra quyết định tương tự dù anh  đã đổi ý hai tháng sau đó.

Cũng vì thế, đồng đội của Messi ở Argentina lo lắng rằng ngôi sao của Barcelona sẽ giã từ ĐTQG sau trận thua khiến anh lại một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu ở cấp đội tuyển.

Mascherano thuyết phục Messi ở lại với ĐTQG
Messi thất thần sau khi Argentina để thua trước ĐT Pháp. Ảnh: Reuters.

Mascherano đã thuyết phục người đồng đội của mình ở Barcelona trong suốt 8 mùa giải rằng đừng đưa ra bất cứ quyết định nào vào thời điểm này dù nỗi thất vọng có lớn đến thế nào.

"Tôi hy vọng Messi sẽ đồng ý ở lại với ĐTQG. Tôi cũng mong mọi người hãy cho anh ấy khoảng thời gian riêng tư", tiền vệ 34 tuổi nói.

"Không có cầu thủ nào thi đấu quốc tế mà phải chịu nhiều áp lực như cầu thủ của Argentina. Chúng tôi đã đối diện với chuyện này tương đối tốt. Nhưng ở thời điểm này, Messi phải giữ được bình tĩnh. Anh ấy nên đi nghỉ cùng gia đình, sau đó quay trở lại với bóng đá. Bởi vì khi anh ấy không còn thi đấu nữa, chúng ta sẽ hiểu thế nào là mất đi một cầu thủ vĩ đại", Mascherano chia sẻ.

Mascherano thuyết phục Messi ở lại với ĐTQG - 1
Messi vẫn chưa thể ghi bàn ở vòng knock-out tại World Cup. Đồ họa: Minh Phúc

Một người đồng đội khác của Messi là Aguero cũng phải đối mặt với sự lựa chọn giữa đi và ở. Nhưng Aguero khẳng định anh vẫn sẽ cống hiến cho ĐTQG nếu được gọi trở lại.

"Chúng tôi đến World Cup lần này khi đang ở độ tuổi hoàn hảo nhất, nhưng cũng đã đến lúc các bạn trẻ chứng minh họ làm được nhiều hơn thế. Tôi luôn sẵn sàng nếu như HLV muốn tôi có mặt ở ĐTQG, nhưng tôi cũng hiểu các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn vì tôi cũng lớn tuổi rồi", tiền đạo đang chơi cho Manchester City trả lời báo chí.

Nói về áp lực của Messi, Aguero cũng phát biểu: "Chúng tôi đều buồn, nhưng Messi là người tổn thương nhất. Bởi vì áp lực khi Argentina thi đấu quốc tế đều trút lên vai cậu ấy. Không có gì nhiều để nói khi chúng tôi đã để thua, tôi chỉ muốn cảm ơn người hâm mộ đã ở bên chúng tôi".

Mascherano thuyết phục Messi ở lại với ĐTQG - 2
CĐV Argentina buồn bã ra về sau khi đội nhà bị loại. 

Trận thua 3-4 trước ĐT Pháp là tấm vé chính thức đưa Argentina rời khỏi World Cup 2018.

Mặc dù trước đó Messi từng tuyên bố sẽ không "nghỉ hưu" cho đến khi cùng Argentina giành chức vô địch World Cup, nhưng khả năng ngôi sao của "Albicelestes" sẽ từ giã ĐTQG vẫn còn được bỏ ngỏ.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)