Thể thao

Mancini tiết lộ chi tiết vụ túm cổ áo đẩy Balotelli tại Man City

HLV người Italy đã nổi giận với tiền đạo mà ông coi là một "hiện tượng", trong buổi tập của Man City năm 2013.

HLV người Italy đã nổi giận với tiền đạo mà ông coi là một "hiện tượng", trong buổi tập của Man City năm 2013.

Nhưng cũng có thời điểm Balotelli khiến Mancini rất tức giận. Ông kể lại với báoL’Equipe của Pháp: “Trong một buổi tập của Man City năm 2013, tôi nói với các cầu thủ đừng có những pha tắc bóng ngu ngốc với Gael Clichy, bởi vì cậu ấy mới vừa trở lại sau chấn thương. Và rồi, Balotelli vẫn có một pha tranh chấp mạnh với cậu ấy. Tôi rất giận dữ”.

mancini-tiet-lo-chi-tiet-vu-tum-co-ao-dy-balotelli-tai-man-city
Mancini không thể đẩy Balotelli sau khi túm cổ áo, vì học trò quá khoẻ. Ảnh:Zenpix.

“Tôi túm lấy cổ áo của Balotelli và muốn đẩy cậu ta, nhưng cậu ta quá khỏe khiến tôi không thể lay chuyển. Nếu chỉ nhìn các bức ảnh, các bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi sắp đánh nhau, nhưng thực tế không có gì xảy ra sau đó nữa”, Mancini cho biết thêm.

Balotelli từng gây chú ý khi khoe áo thun in dòng chữ “Vì sao luôn là tôi?”, sau khi ghi hai bàn vào lưới của Man Utd giúp Man City giành chiến thắng 6-1.

Mancini rất ấn tượng với hành động đó của học trò cũ: “Hôm ấy, Balotelli giống như một người trưởng thành, một người lớn, trong khi tất cả những cầu thủ khác giống bọn trẻ. Tôi thích nhìn thấy Balotelli luôn giống như cậu ấy của trận derby Manchester ngày đó, bởi vì mọi thứ đến với cậu ấy theo cách rất tự nhiên khi cậu ấy muốn chúng xảy ra. Tôi đã hài lòng khi cậu ấy chứng tỏ được giá trị thực. Và khi cậu ấy khoe áo thun có in dòng chữ đó, tôi thực sự đã tự nhủ rằng cậu ấy đúng là một hiện tượng. Ai khác có thể nghĩ ra và làm điều đó chứ? Cậu ấy là một hiện tượng ở cái cách mọi thứ đi vào trong đầu cậu ấy”.

Cả Mancini và Balotelli đều rời khỏi Man City vào năm 2013.

Theo Nguyễn Phát (VnExpress.net)