Thể thao

Man Utd rộng cửa mua sao Barca với giá… 0 đồng

Người đại diện của hậu vệ Dani Alves cho biết, đang tìm kiếm CLB mới cho thân chủ của mình sau khi Barca nhất quyết không gia hạn hợp đồng.

Người đại diện của hậu vệ Dani Alves cho biết, đang tìm kiếm CLB mới cho thân chủ của mình sau khi Barca nhất quyết không gia hạn hợp đồng.
Hậu vệ Dani Alves chắc chắn sẽ chia tay Barca sau khi giao kèo giữa đôi bên kết thúc vào cuối mùa giải này.
 
Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Cadena SER, người đại diện của Alves là Dinorah Santana cho biết Barca vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trong việc gia hạn hợp đồng. Và đây được xem như câu trả lời cho tương lai của Alves tại Nou Camp.
 
 
"Họ [Barca] đã không liên lạc với chúng tôi", Dinorah Santana chia sẻ. "Tôi giải thích rằng sự im lặng này đồng nghĩa với việc họ muốn để Alves ra đi. Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm một đội bóng mới. Chúng tôi sẽ không chờ đợi Barca, bởi nếu cần họ đã chủ động đàm phán".
 
"Alves đã trải qua 7 năm ở đây và cậu ấy đã cư xử đúng với phong cách một cầu thủ chuyên nghiệp ở tất cả các khâu. Barca đã không có giám đốc thể thao trong 1 tháng vừa qua và Alves lúc này được tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào".
 
Như vậy, với động thái kể trên rõ ràng Man Utd đang là đội bóng được hưởng lợi. Trước đó, theo chuyên trang chuyển nhượng Tuttomercatoweb, HLV Van Gaal muốn chiêu mộ Daniel Alves. Chiến lược gia người Hà Lan coi cầu thủ này là lựa chọn hoàn hảo cho sơ đồ 3-5-2 mà ông đang theo đuổi ở Old Trafford.
 
Với việc sẽ hết hạn hợp đồng với Barca vào cuối mùa giải này, nếu thực sự muốn Man Utd sẽ không phải mất bất kỳ khoản phí nào với trường hợp của Daniel Alves. Với số năm kinh nghiệm, rõ ràng Alves là bản hợp đồng khó có thể bỏ qua.
 
Dani Alves gia nhập Barca từ năm 2008 sau khi trải qua quãng thời 6 năm gắn bó cùng Sevilla, nơi anh từng giành 2 chức vô địch UEFA Cup vào các năm 2006 và 2007. Trong màu áo đội chủ sân Nou Camp, ngôi sao 31 tuổi từng 2 lần giành danh hiệu vô địch Champions League cũng như 4 chức vô địch La Liga.
 
Theo Quyết Thắng (Bongdaso.com)