Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man Utd kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với De Gea

"Quỷ Đỏ" giữ chân thủ môn người Tây Ban Nha thêm một năm, đến hè 2020, theo điều khoản ký năm 2015.

BBC, Sky Sports đồng loạt đưa tin, Man Utd quyết định sử dụng điều khoản gia hạn thêm một năm với David De Gea, theo hợp đồng ký giữa hai bên đầu mùa 2015-2016. Hiện thủ thành người Tây Ban Nha đang trong sáu tháng cuối của hợp đồng có thời hạn bốn năm. Với việc "Quỷ Đỏ" kích hoạt điều khoản gia hạn, De Gea sẽ ở lại Old Trafford đến tháng 6/2020.

Sports Mail bình luận, rằng động thái này của giới chóp bu Man Utd nhằm tăng thời gian trên bàn đàm phán giữa CLB với người đại diện De Gea. Nếu không sử dụng điều khoản này, De Gea có thể tự do đàm phán với các CLB khác từ tháng 1/2019, và đội bóng Anh có nguy cơ mất trắng thủ thành số một.

Man Utd kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với De Gea
De Gea sẽ ở lại Man Utd ít nhất tới hè 2020. Ảnh: EPA.

Lương của De Gea được giữ nguyên theo hợp đồng cũ, ở mức 255.000 đôla mỗi tuần. Trước đó, người gác đền 28 tuổi đã từ chối đề nghị mới của Man Utd, với lương tuần 350.000 đôla. Theo Sports Mail, cựu thủ thành Atletico muốn trở thành người hưởng lương cao nhất đội, ngang Alexis Sanchez, tương đương gần 450.000 đôla mỗi tuần.

Nhật báo nước Anh tin rằng việc giữ chân De Gea thêm một năm có thể giúp Man Utd kiếm được 95 triệu đôla, nếu bán anh trong hè 2019. Hiện thủ thành này đang được cả Juventus lẫn PSG quan tâm.

Nếu không thuyết phục được De Gea ở lại, The Sun nhận định, Man Utd có thể dùng tiền bán anh để mua Jordan Pickford hoặc Jan Oblak. Người đầu tiên được Everton định giá 95 triệu đôla, còn cái tên thứ hai có phí phá vỡ hợp đồng với Atletico là 115 triệu đôla.

Ngoài đàm phán gia hạn với De Gea, Man Utd còn xúc tiến việc trói chân các cầu thủ như Anthony Martial, Antonio Valencia, Chris Smalling, Phil Jones, Matteo Darmian và Andreas Pereira.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)