Thể thao

Man Utd - Burnley: Đâu rồi di sản “ngược dòng” thời Sir Alex

Bạn có biết trong kỷ nguyên Premier League, Man Utd chưa từng thua ở Old Trafford khi có bàn dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên kỷ lục khó tin ấy có thể bị xoá sổ nay mai bởi một trong những di sản vĩ đại của Sir Alex ngày càng bị mài mòn qua thời gian.

Bạn có biết trong kỷ nguyên Premier League, Man Utd chưa từng thua ở Old Trafford khi có bàn dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên kỷ lục khó tin ấy có thể bị xoá sổ nay mai bởi một trong những di sản vĩ đại của Sir Alex ngày càng bị mài mòn qua thời gian.

Trong quá khứ, đội chủ sân Old Trafford cũng có vô số trận ngược dòng ngoạn mục khiến fan thán phục. Năm 1999, Man Utd tạo nên trận đấu chung kết kinh điển trong lịch sử Champions League nhờ cả hai “di sản” này.

Họ thắng ngược Bayern 2-1 nhờ các pha lập công của Sheringham và Solskjær trong 3 phút bù giờ cuối cùng. 

anh
Chức vô địch Champions League của Man Utd năm 1999  đi vào sử sách

Ở mùa giải cuối cùng của Sir Alex, cũng là mùa gần nhất Man Utd vô địch nước Anh, đội bóng thành Manchester có tới 9 trận lội ngược dòng, tức là gần 1/4 mùa giải.

Nếu HLV Ferguson không thể truyền tải tinh thần chiến đấu tới cùng cho các học trò, “Quỷ đỏ” chưa chắc đã đăng quang ở chiến dịch 2012/13 ấy với khoảng cách 11 điểm so với á quân Man City.

Từng có quãng thời gian các đối thủ thậm chí “sợ” ghi bàn sớm trước Man Utd, bởi như vậy nhiều khả năng sẽ nhận cơn thịnh nộ trong những phút đằng đẵng còn lại.

Nhưng di sản “lội ngược dòng” đang ngày càng mai một sau khi Sir Alex rút vào bóng tối. Mùa giải tiếp theo, David Moyes và Ryan Giggs giúp Man Utd có 4 chiến thắng trong thế bị dẫn trước – chưa được một nửa trong năm cuối của người tiền nhiệm vĩ đại. 

Man Utd và di sản ngược dòng ở EPL

Số trận ngược dòng/Số trận thua trong mùa giải

Mùa 2016/17: 0 trận/ thua 3 – Xếp thứ 7*

Mùa 2015/16: 1 trận/ thua 10 – Xếp thứ 5

Mùa 2014/15: 1 trận/thua 8 – Xếp thứ 4

Mùa 2013/14: 4 trận/thua 12 – Xếp thứ 7

Mùa 2012/13: 9 trận/thua 5 – Vô địch

* sau 9 vòng đấu

 Sự xuất hiện của Louis van Gaal cũng chính là lúc bản lĩnh của “Quỷ đỏ” biến mất hoàn toàn. Trong 2 mùa giải của nhà cầm quân Hà Lan, đội chủ sân Old Trafford có đúng 2 trận lội ngược dòng trước Man City (thắng 4-2) và Southampton (3-2). 

anh
Từ Moyes, Van Gaal đến Mourinho đều bất lực trong việc giúp Man Utd lấy lại bản lĩnh

Đến thời hiện tại của Jose Mourinho, di sản của Sir Alex cũng chưa có dấu hiệu hồi phục nếu không muốn nói bị mài mòn hơn. Sau 9 vòng đấu, Man Utd đã thua tới 3 trận và chẳng có nổi một lần ngược dòng.

Newcastle giành 34 điểm từ các trận đấu bị dẫn trước ở chiến dịch 2001/02 – kỷ lục tại Premier League. 7 năm sau đó, đây cũng là tổng số điểm mà “Chích choè” có được khi phải xuống hạng.

Thực tế Moyes, Van Gaal và Mourinho cần được thông cảm khi các thống kê cho thấy việc lội ngược dòng ở EPL ngày càng trở nên khó khăn.

Sau 90 trận ở chiến dịch 2016/17, chỉ có 8 đội chứng tỏ được bản lĩnh đáng khen ngợi, trong đó Everton và Liverpool mỗi đội có 2 trận ngược dòng thành công. 

anh
Sau thời Sir Alex, Premier League ngày càng khó ngược dòng. Năm cuối trong sự nghiệp, HLV Ferguson có 9 trận ngược dòng tại EPL 2012/13

28 trận gần đây ở Premier League chưa chứng kiến một trận cầu nào mà đội bị dẫn trước có thể vượt khó. Lần gần nhất là chiến thắng 1-2 của Liverpool trên sân Swansea hôm 1/10.

Cặp đấu xuất hiện nhiều lần lội ngược dòng nhất EPL là giữa Chelsea và Southampton. “The Blues” thắng ngược 5/10 lần bị Southampton dẫn trước.

Tất cả khiến tỷ lệ ngược dòng ở Premier League mùa này chỉ là 8,9%, thấp thứ 2 trong lịch sử giải đấu .

Không ngạc nhiên khi năm mà EPL có tỷ lệ ngược dòng cao nhất (15,5%) cũng là năm cuối cùng của Sir Alex tại Man Utd.

Hy vọng đó không phải là năm cuối cùng mà di sản “ngược dòng” của Man Utd còn tồn tại. 

Tỷ lệ ngược dòng trong kỷ nguyên EPL

Trung bình: 10,9%

Thấp nhất: 8,7% - mùa 2005/06

Thấp nhì: 8,9% - mùa 2016/17

Cao nhất: 15,5% - mùa 2012/13

anh

Theo Hà Dương (Webthethao.vn)