Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man City và Liverpool đang tạo ra cuộc đua vô địch hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh

Cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này đã có một bước ngoặt khác vào khi Liverpool giành lại vị trí đầu bảng với chiến thắng 2/0 trước Cardiff hôm Chủ nhật.

Hai pha lập công của Gini Wijnaldum và James Milner mang về cho The Kop chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh để tiếp tục gây áp lực lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City.

Dù vậy, bất chấp sự xuất sắc đáng kinh ngạc của Liveprool, Man City vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu họ thắng 4 trận đấu còn lại, họ vẫn sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Và cho dù kết quả cuối cùng có thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là một cuộc đua danh hiệu đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Mỗi tuần trôi qua, NHM lại được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Man City và Liverpool đang tạo ra cuộc đua vô địch hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh
Liverpool vừa đòi lại ngôi đầu từ tay Man City

Theo thống kê của Sport Mail thì cho đến thời điểm này, ngôi đầu bảng đã đổi chủ 27 lần, chỉ kém kỷ lục ở mùa 2001/2002 một lần. Từ giờ đến cuối mùa, không loại trừ khả năng kỷ lục này sẽ bị phá.

Với chiến thắng trước Cardiff, Liverpool hiện đã giành được 88 điểm sau 35 vòng đấu. Đây đang là số điểm kỷ lục của Liverpool trong một mùa giải ở NHA. Trước đó, điểm số cao nhất trong một mùa bóng của họ ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù là 86 (mùa giải 2008/09). Ở mùa giải 2013/14, Liverpool cũng cạnh tranh chức vô địch với Man City nhưng khi đó họ chỉ giành được 84 điểm.

Với 88 điểm trong tay, Liverpool chưa đủ để vô địch. Mặc dù vậy, xét ở số điểm hiện tại (88), Liverpool đã có thể vô địch ở 15 mùa bóng trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Đó là các mùa 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2013/14, 2014/15 và 2015/16.

Man City và Liverpool đang tạo ra cuộc đua vô địch hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh - 1
Nhưng MC vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết

Nhưng tất nhiên, nói Liverpool xuất sắc không đồng nghĩa đánh giá thấp Man City. Thậm chí, Man xanh còn là đội có phong độ rất tốt ở Ngoại hạng Anh trong năm 2019, khi thắng tới 13/14 trận đã đấu. Chỉ có Newcastle là khiến họ phải phơi áo.

Nếu Man City tiếp tục toàn thắng từ giờ đến cuối mùa, họ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Thậm chí Man City sẽ lập kỷ lục là có chuỗi trận thắng dài thứ 2 trong một mùa giải ở Ngoại hạng Anh (14 trận). Đáng chú ý, kỷ lục đội sở hữu chuỗi trận thắng dài nhất cũng do chính họ tạo nên (18 trận, mùa 2017/18).

Bảo Linh (SHTT)