Thể thao

Man City mua Kevin de Bruyne với giá KỶ LỤC 74 triệu euro

Manchester City sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính họ ở mùa Hè này sau khi đạt được thỏa thuận với Wolfsburg về mức giá 54 triệu bảng (74 triệu euro) trong thương vụ Kevin de Bruyne.

Manchester City sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính họ ở mùa Hè này sau khi đạt được thỏa thuận với Wolfsburg về mức giá 54 triệu bảng (74 triệu euro) trong thương vụ Kevin de Bruyne.

 

De Bruyne là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Man City

 
Nhiều khả năng, vụ chuyển nhượng sẽ chính thức được thông báo ngay trong ngày hôm nay. Bản thân người đại diện của De Bruyne - Patrick De Koster - cũng đã nói bóng gió về khả năng này. “Bản hợp đồng vẫn chưa được hoàn tất. Có thể mọi chuyện sẽ xong xuôi vào ngày mai (thứ Năm)”, ông nói.

Với việc bỏ ra số tiền kỷ lục 54 triệu bảng thì cho đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Man City đã chi tổng cộng 150 triệu bảng cho 6 thương vụ lớn nhỏ. Trước đó, họ đã bỏ ra 49 triệu bảng cho Raheem Sterling, 32 triệu cho Nicolas Otamendi, 8 triệu cho Fabian Delph, 8 triệu cho tiền đạo Patrick Roberts từ Fulham và 2 triệu cho Enes Unal từ Bursaspor.

Kevin de Bruyne cũng sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử bóng đá Anh. Người đứng đầu là Angel di Maria sau khi Man United bỏ ra 59,7 triệu bảng để mang anh về từ Real Madrid vào mùa Hè trước.
 
Các vụ mua sắm đã hoàn thành của Man City ở Hè 2015

Raheem Sterling (Liverpool, 49 triệu bảng)

Nicolas Otamendi (Valencia, 32 triệu bảng)

Fabian Delph (Aston Villa, 8 triệu bảng)

Patrick Roberts (Fulham, 8 triệu bảng)

Enes Unal (Bursaspor, 2 triệu bảng)
 
>> 6 "quả bom xịt" khiến Abramovich mất đống tiền
>> AC Milan mượn Mario Balotelli từ Liverpool: Chào "Táo thối" trở về!
 
Theo Nguyễn Nam (Thethaovanhoa.vn)