Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Man City lập kỷ lục chuyển nhượng mới khi mua trung vệ 80 triệu đôla

Aymeric Laporte trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City, vượt qua kỷ lục cũ 78 triệu đôla của tiền vệ Kevin de Bruyne.

Đội chủ sân Etihad thông báo trên trang chủ sau khi hợp đồng với trung vệ người Pháp được hoàn tất. Laporte sẽ mang áo số 14 và gắn bó với Man City đến năm 2023.

Với 80 triệu đôla mua trung vệ trưởng thành từ Athletic Bilbao, Man City giúp Ngoại hạng Anh phá kỷ lục chuyển nhượng mùa đông với số tiền 20 đội đã mua sắm lên tới 356 triệu đôla.

Man City lập kỷ lục chuyển nhượng mới khi mua trung vệ 80 triệu đôla
Laporte là hợp đồng kỷ lục của Man City. Ảnh: MCFC.

Sự xuất hiện của trung vệ 23 tuổi cho thấy Man City đã tiêu tốn 305 triệu đôla dành cho các cầu thủ phòng ngự, kể từ cuối mùa trước. Những sự tăng cường đắt giá trước đó cho tuyến này gồm có thủ môn Ederson, hậu vệ Benjamin Mendy, Kyle Walker và Danilo. Laporte là phương án thay thế dài hạn cho Vincent Kompany, khi Eliaquim Mangala không được HLV Pep Guardiola tin dùng.

"Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Man City là đội bóng có tham vọng, đứng trong nhóm mạnh nhất châu Âu. Tôi rất muốn làm việc cùng Guardiola và giúp đội gặt hái thành công. Tôi cảm kích khi được Man City tin tưởng. Lúc này tôi rất phấn khích và muốn thi đấu ngay lập tức", Laporte nói trên trang chủ Man City.

Laporte thuận chân trái, nổi bật với lối chơi điềm tĩnh, mạnh mẽ và khả năng chuyền bóng tốt. Anh bắt đầu sự nghiệp cùng Bilbao năm 2012, nhanh chóng trở thành trụ cột của đội. Laporte đã ghi 10 bàn qua 222 lần ra sân cho đội bóng xứ Basque, góp mặt trong đội hình tiêu biểu La Liga 2013-2014. 

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)