Thể thao >> Thể thao quốc tế

Man City kiếm hơn 5 triệu đôla từ World Cup 2018

Là đội bóng có số cầu thủ dự giải đấu trên đất Nga nhiều nhất, Man City hưởng lợi lớn từ chính sách bồi hoàn của FIFA.

Theo giao ước giữa FIFA và các CLB, với mỗi cầu thủ phục vụ đội tuyển trong thời gian diễn ra World Cup 2018, các đội bóng chủ quản sẽ được nhận 8.546 đôla mỗi ngày.

Man City là CLB có nhiều tuyển thủ dự World Cup 2018 nhất. Công ty chuyên thu thập dữ liệu Tonka cho biết, đội chủ sân Etihad sẽ nhận khoản bồi thường lên đến gần 5,17 triệu đôla từ FIFA, cao nhất trong số các CLB trên toàn thế giới.

Man City kiếm hơn 5 triệu đôla từ World Cup 2018
De Bruyne là một trong những cầu thủ giúp Man City kiếm nhiều tiền từ FIFA. Ảnh: AP.

Trong số 16 cầu thủ dự World Cup 2018 của Man City, bảy người đã ở lại đến ngày cuối cùng trên đất Nga, nhờ việc giành quyền vào vòng bán kết. Số này gồm Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling, Fabian Delph, Benjamin Mendy. 

Xếp sau Man City ở khoản bồi thường từ FIFA lần lượt là Real Madrid, Chelsea và Tottenham. Trong top 10 nhận nhiều tiền nhất từ World Cup 2018, có bốn CLB Anh, ba của Tây Ban Nha. Pháp có hai đại diện, còn Juventus là đội duy nhất của Italy.

Ba CLB đứng kế vị trí thứ 10 của Juventus trong danh sách nhận nhiều tiền từ FIFA đều của Anh. Đó là Liverpool (2,78 triệu đôla), Arsenal (2,51 triệu đôla) và Southampton (1,09 triệu đôla).

Xét trên các giải đấu, Ngoại hạng Anh nhận 42,3 triệu đôla tiền đền bù từ FIFA, chiếm một phần năm tổng số tiền tổ chức này chi cho các CLB. La Liga và Bundesliga đứng hai vị trí tiếp theo, với số tiền lần lượt là 21,7 và 18,5 triệu đôla.

*Danh sách 10 CLB nhận tiền bồi thường nhiều nhất từ World Cup 2018 

Man City kiếm hơn 5 triệu đôla từ World Cup 2018 - 1

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)