Thể thao

Man City khủng hoảng: Lỗi không chỉ ở Pellegrini!

Có điểm gì chung trong những cái tên Gonzalo Higuain, Antoine Griezmann, Mario Mandzukic, Daley Blind, Alexis Sanchez, Ander Herrera, Edinson Cavani, Kevin Strootman? Câu trả lời: họ hoàn toàn có thể đến Etihad nếu Man City không giữa đường đổi ý.

Có điểm gì chung trong những cái tên Gonzalo Higuain, Antoine Griezmann, Mario Mandzukic, Daley Blind, Alexis Sanchez, Ander Herrera, Edinson Cavani, Kevin Strootman? Câu trả lời: họ hoàn toàn có thể đến Etihad nếu Man City không giữa đường đổi ý.

Man City thiếu dấu ân tân binh trong mùa này do chính sách chuyển nhượng

 
Thực vậy, những cái tên vừa nêu đều suýt nữa đã trở thành cầu thủ của Man xanh trước khi khoác áo CLB hiện thời của họ. Hãy tưởng tượng bây giờ Man City sẽ như thế nào nếu có một vài hoặc tất cả những cái tên vừa nêu trong đội hình. Chẳng hạn như nếu có Cavani hay Higuain, liệu họ có phải quá phụ thuộc vào tài ghi bàn của Aguero đến mức khai thác chân sút này đến cạn kiệt? Hoặc nếu có Strootman, liệu khả năng phòng ngự tuyến 2 của Man City sẽ tốt hơn?
 
Vậy ai là người chịu trách nhiệm chính cho những thương vụ đổ vỡ ấy? Tất nhiên là giám đốc thể thao Txiki Begiristian, một người đang tạo ra 2 luồng tranh luận trong cộng đồng các CĐV Man City. Vài tuần trước, Barcelona có ý mời Begiristian trở lại Nou Camp thay cho Andoni Zubizaretta, người đã nộp đơn từ chức. Đấy cũng là lúc cuộc tranh luận về vai trò của nhân vật này nổ ra: rốt cục thì Begiristian đã làm được những gì trong hơn 2 năm ở Etihad?
 
Sa thải Roberto Mancini và bổ nhiệm Manuel Pellegrini là một quyết định thành công, bằng chứng là chức vô địch Premier League thứ 2 trong vòng 3 năm. Nhưng khi Man City thiếu hẳn sức bật từ những tân binh trong mùa bóng này thì Begiristian phải chịu bao nhiêu phần trách nhiệm?
 

Man City quá phụ thuộc vào Aguero thường xuyên dính chấn thương

 
Nếu như phải chọn ra một bộ khung gồm những cầu thủ không thể thiếu trong đội hình hiện tại, người ta dễ dàng chỉ ra ngay những cái tên như Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Toure, David Silva, Aguero. Đấy đều là những cái tên cũ, rất cũ. Nghĩa là suốt 2 năm qua, Begiristian đã thất bại trong việc “thay máu” cho Man City, dẫn đưa đến việc đội ngũ của Man xanh ngày một lớn tuổi và thiếu ý tưởng.
 
Trong 2 mùa bóng gần nhất, Begiristain đã mua tổng cộng 10 tân binh với tổng giá trị chuyển nhượng là 187 triệu bảng, một con số không nhỏ chút nào. Trong 10 cái tên ấy, hiện chỉ có 2 cái tên thường xuyên đá chính: Martin Demichelis và Fernandinho. Những Jesus Navas, Alvaro Negredo, Stevan Jovetic, Willy Caballero, Bruno Zuculini, Wilfied Bony, Eliaquim Mangala, Fernando... hoặc là đã ra đi, hoặc vẫn chưa gây ấn tượng được gì.
 
 
Điểm chung của 10 bản hợp đồng ấy: không có ai là trụ cột, không có ai đủ tầm ảnh hưởng để chia lửa với nhóm cựu binh vốn đã được mang về từ chức vô địch dưới thời Roberto Mancini. Vậy nếu chúng ta cho Pellegrini điểm dưới trung bình trong mùa bóng này thì sếp của Pellegrini - Begiristian - được bao nhiêu điểm?
 
Thuở còn ở Barcelona, Begiristian nổi tiếng với những quyết định sáng suốt về nhân sự. Chọn Pep Guardiola thay cho Frank Rijkaard là đỉnh cao. Chiêu mộ Daniel Alves, Gerard Pique, Ronaldinho, Deco, Samuel Eto’o là những thành công tiêu biểu khác. Và vì đã có công quá lớn với Barca, người ta dễ dàng bỏ qua những sai lầm khác của Begiristian.
 
Vâng, một người chịu trách nhiệm tuyển mộ sẽ có những bản hợp đồng kém. Nhưng trong trường hợp của Begiristian là... hơi nhiều. Dấu ấn của những Keirrison, Chyrgynskiy, Henrique, Maxwell, Hleb, Martin Caceres... gần như là con số 0. Mà họ tốn của Barca cũng hơn 100 triệu, chưa kể Zlatan Ibrahimovic còn khiến Barca lỗ nặng chỉ sau 1 năm. Nói cách khác, số hợp đồng thất bại mà vì sếp chuyển nhượng này ký cũng nhiều không kém những hợp đồng thành công.
 
Tựu trung lại, sở trường của Begiristian là ký với những bản hợp đồng vừa và nhỏ rồi chứng kiến họ trở thành siêu sao, sở đoản là ký những bản hợp đồng “bom tấn”. Đáng tiếc là ở Man City, Begiristian vẫn chưa phát huy được sở trường ấy. Sa thải Pellegrini là thì chỉ cần cất tay là xong, nhưng liệu Begiristian có tự kiểm điểm hiệu quả làm việc của mình?
 
>> Nóng derby: Man City lấy MU làm bàn đạp hồi sinh
 
Theo Trần Minh (Bongdaplus.vn)