Chỉ còn 4 ngày nữa, trận đấu được chờ đợi nhất trong năm 2015 của bóng đá Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình giữa các học trò của HLV Toshiya Miura với CLB Man City.
Vấn đề người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là HLV Miura sẽ cho các cầu thủ thi đấu như thế nào ở trận đấu này, vẫn là kiểu chơi thực dụng lấy kết quả làm tôn chỉ số một như thường thấy, hay là chơi đẹp đúng với phong cách của một trận đấu giao hữu?
HLV Miura sẽ chỉ cho Công Phượng cách chơi nào trước Man City? |
Kể từ ngày tới Việt Nam và dẫn dắt các ĐTQG tham dự 4 giải đấu mang tầm cỡ khu vực và châu lục là Asian Games 2014, vòng loại giải U23 châu Á năm 2016, AFF Cup 2014 và SEA Games 2015, ấn tượng mà HLV Miura để lại luôn là một thứ triết lý bóng đá chắc chắn, thực dụng, và có thời điểm còn bị xem là cứng rắn trên mức cần thiết.
Sẽ không có chém đinh chặt sắt ở trận Man City?
Tuy nhiên, trận đấu với Man City lại mang ý nghĩa khác hẳn, bởi đây là "món quà từ trên trời rơi xuống" mà bầu Hiển mang tới cho CĐV Việt Nam, và đội tuyển Việt Nam là những người được mời tham dự tận hưởng món quà này theo kiểu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Trao đổi với PV, ông Lê Hoài Anh, TTK VFF, khẳng định rằng nếu không có trận đấu với Man City thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được sắp xếp một trận giao hữu khác vào thời điểm cuối tháng 7 để làm nóng trước thềm vòng loại World Cup 2018, nhưng rõ ràng VFF sẽ không thể tìm được cho Tuyển Việt Nam một “quân xanh” có đẳng cấp cỡ như Man City.
Vì thế, HLV Miura sẽ ứng xử như thế nào với trận đấu này là điều khiến người ta hết mực quan tâm, và việc nhà cầm quân người Nhật Bản rút ngắn kỳ nghỉ phép ở quê hương để trở lại Việt Nam sớm hơn dự định chính là bằng chứng cho thấy HLV Miura cũng rất chú trọng tới trận đấu này.
Đá với một đối thủ như Man City thì ngay cả đội tuyển Nhật Bản cũng chưa chắc chơi được sòng phẳng chứ đừng nói tới đội tuyển Việt Nam, nên kết quả thắng thua ở trận đấu này có lẽ sẽ không được đề cập đến quá nhiều, mà vấn đề được dư luận chú tâm chính là việc đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện diện mạo như thế nào.
Sẽ là một trận đấu tấn công tưng bừng ngay từ đầu, từ mọi hướng như trận thắng U23 Indonesia trong trận tranh HCĐ ở SEA Games 28, hay là một trận đấu chặt chẽ đầy toan tính như cuộc chạm trán với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018?! Chỉ có HLV Miura mới có thể trả lời câu hỏi này, và có nhiều dấu hiệu cho thấy ông thầy người Nhật Bản sẽ lựa chọn giải pháp dung hòa, nghĩa là có tấn công cống hiến nhưng không chơi kiểu tận hiến tới mức không cần quan tâm tới tỷ số.
Sở dĩ nói thế là bởi HLV Miura đã được dư luận Nhật Bản chú ý hơn rất nhiều kể từ khi ông sang Việt Nam làm HLV trưởng các ĐTQG, và những trận đấu như cuộc chạm trán với Man City sẽ không giới hạn trong phạm vi Đông Nam Á mà có thể sẽ được biết đến ở quy mô rộng rãi hơn, trong đấy chắc chắn sẽ có những góc nhìn từ Nhật Bản.
Nói một cách khác, trận đấu giữa Tuyển Việt Nam với CLB Man City sẽ là một màn PR hình ảnh rộng rãi và miễn phí hiếm thấy của HLV Miura, nên có lẽ nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ tìm cách tiếp cận trận đấu phù hợp để đem lại những lợi ích tốt nhất cho nhiều phía, bao gồm bản thân ông cũng như đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ.
Công Phượng – “Chuyên gia” về bóng đá Anh!
Công Phượng từng có màn trình diễn thuyết phục trước U19 Tottenham |
Ngoài những lần gặp U19 Arsenal và 2 lần gặp U19 Tottenham, Công Phượng và đồng đội ở U19 Việt Nam còn thi đấu với các đội bóng Anh khác như U19 Wimbledon, U19 Fulham hay U19 Wolverhampton. Vì thế, trong thành phần đội tuyển Việt Nam thi đấu với Man City, nếu nói Công Phượng là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong cuộc đối đầu với các đội bóng Anh thì cũng chẳng hề quá lời.
Cách đây đúng 2 năm, khi đội bóng lớn đầu tiên của nước Anh đến Việt Nam thi đấu giao hữu là Arsenal thì Công Phượng mới chỉ bắt đầu được người hâm mộ chú ý tới thông qua Sanix Cup 2013 ở Nhật Bản, giải đấu được tổ chức theo kiểu festival dành cho các đội bóng học đường ở Nhật Bản.
Đây là lần xuống núi đầu tiên của lứa cầu thủ khóa 1 và khóa 2 thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG, trong đó có những đại diện ưu tú nhất như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…, và đến thời điểm diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyểnViệt Nam và CLB Arsenal tại Hà Nội vào ngày 17/7/2013 thì Công Phượng vẫn chưa thực sự được biết đến rộng rãi.
Tên tuổi của tiền đạo này chỉ được chắp cánh bay cao sau giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 9 năm 2013, khi Công Phượng trở thành ngôi sao để kéo U19 Việt Nam vào đến trận chung kết, và sau đấy là vòng loại giải U19 châu Á, nơi Công Phượng và các đồng đội đã có chiến thắng để đời trước U19 Australia với tỷ số 5-1.
Vì thế, ở lần chạm trán với U19 Tottenham ở Cúp Tứ hùng Nutifood 2014 diễn ra tại TP.HCM vào đầu năm 2014, Công Phượng đã trở thành cái tên được quan tâm bậc nhất của bóng đá Việt Nam, và thực tế dù thua 2-3 trước U19 Tottenham ở giải năm đó song Công Phượng và đồng đội đã chơi một trận đấu ấn tượng và đẹp mắt.
Sau đấy, để chuẩn bị cho VCK giải U19 châu Á năm 2014, Công Phượng và đồng đội lại được sang châu Ấu du đấu tập huấn và như đã nói ở trên, Công Phượng đã có hàng loạt cuộc chạm trán với các đội bóng trẻ của Anh, trong đó có U19 Arsenal và U19 Tottenham trước khi sang Bỉ tiếp tục chuyến du đấu.
Theo Hoàng Huy (Thể Thao & Văn Hóa Cuối Tuần)