Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man City cán mốc 100 điểm nhờ bàn thắng phút bù giờ thứ tư

Gabriel Jesus ghi bàn thắng muộn giúp Man City đánh bại Southampton với tỷ số 1-0 ở vòng 38 Ngoại hạng Anh.

Man City cán mốc 100 điểm nhờ bàn thắng phút bù giờ thứ tư
Jesus cởi áo vui mừng sau bàn thắng đưa Man City đi vào lịch sử.

Bàn thắng: Jesus 90'+4

Jesus, giống với cái tên của anh, đã ghi bàn như món quà của Chúa cho Man City ở những giây cuối cùng. Nhận bóng từ đường chuyền dài của Kevin de Bruyne, Jesus bình tĩnh thực hiện cú lốp bóng qua thủ môn Alex McCarthy vào lưới.

Bàn thắng này giúp Man City trở thành đội đầu tiên cán mốc 100 điểm tại giải vô địch quốc gia Anh. Ở vòng đấu trước, Man City vừa phá kỷ lục số điểm tại Ngoại hạng Anh khi vượt qua thành tích của Chelsea mùa 2004-2005.

Trong khi đó, Southampton dù thua nhưng vẫn trụ lại với giải Ngoại hạng Anh nhờ Stoke đánh bại Swansea ở trận đấu cùng giờ. Đội chủ sân St Mary có 36 điểm, hơn vị trí thứ 18 của Swansea là ba điểm.

Man City cán mốc 100 điểm nhờ bàn thắng phút bù giờ thứ tư - 1
Southampton đã cho Man City thử thách cuối cùng của mùa giải.

Bước vào vòng đấu cuối cùng, Southampton cần ít nhất một trận hòa hoặc thua với tỷ số nhỏ. Điều này khiến đội bóng của HLV Mark Hughes vào sân với tinh thần cực cao và không cho Man City có nhiều khoảng trống để trình diễn lối chơi tấn công quen thuộc.

Trong thế trận chặt chẽ của đội chủ nhà, Man City tưởng như phải chia điểm khi bảng điện tử vẫn là 0-0 dù đi qua thời gian bù giờ ba phút. Sự dồn nén khiến bàn thắng của Jesus như mở nút thắt và buộc HLV Guardiola phải nhảy khỏi ghế kỹ thuật để chung vui cùng các học trò.

Bàn thắng của Jesus khép lại một mùa giải đại thành công của Man City khi họ lập hàng loạt kỷ lục tại Ngoại hạng Anh như chuỗi trận thắng liên tiếp (18), số trận thắng (32), số trận thắng sân khách (16), số bàn thắng (106), điểm số (100), số vòng vô địch sớm (5, ngang Man Utd mùa 2000-2001), chênh lệch điểm với đội thứ hai (19).

Phía bên kia, Southampton cũng không buồn dù thua trận bởi họ đã ở lại với Ngoại hạng Anh mùa thứ bảy liên tiếp. HLV Mark Hughes có quyền tự hào với cuộc giải cứu Southampton khi đội bóng từng kém nhóm an toàn tới năm điểm khi chỉ còn năm vòng đấu.

Southampton 0-1 Man City

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)