Thể thao

"Malaysia, Thái Lan và Việt Nam không dại gì dàn xếp tỷ số"

HLV trưởng U.22 Malaysia Ong Kim Swee đã nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên hôm qua nhưng cũng khẳng định 'không có lửa sao có khói'.

HLV trưởng U.22 Malaysia Ong Kim Swee đã nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên hôm qua nhưng cũng khẳng định 'không có lửa sao có khói'.

Trận VN - Campuchia tại SEA Games 29	 /// Độc Lập

Chiều qua, HLV Ong Kim Swee đã trả lời phỏng vấn riêng với PV Thanh Niên. Nhà cầm quân này khẳng định: “Tôi không bất ngờ với việc báo chí nêu đích danh 3 trận đấu có nghi vấn dàn xếp tỷ số vì “không có lửa sao có khói”. Chuyện dàn xếp tỷ số trên thế giới nói chung và nhất là ở Đông Nam Á chưa bao giờ chấm dứt. Kỳ SEA Games gần đây nhất ở Singapore năm 2015 đã xảy ra bán độ rồi. Đó là vụ ông trưởng đoàn đội Timor Leste, Orlando Marques Henriques, thông đồng với 4 người khác nhận tiền làm độ từ giới cá cược đen bên ngoài rồi tác động đến cầu thủ đội nhà để thua U.23 Malaysia 0-1 (tại SEA Games 2015, các đội còn thi đấu với cầu thủ ở độ tuổi U.23 - NV). Sự vụ này đã bị giới chức Singapore phanh phui và những người liên quan vụ bán độ đã bị phạt tù cùng phạt tiền hàng chục ngàn đô la Singapore”.

Cũng theo ông Ong Kim Swee, báo chí có quyền nghi vấn, nhất là khi xuất hiện lượng tiền bất thường đổ vào các trận đấu mà người ta đã dự báo chính xác tỷ số từ trước khi bắt đầu. Nhưng nhà cầm quân này cho rằng: “Bản thân các đội bóng như Thái Lan, Malaysia và VN sẽ không dại gì làm những trò dàn xếp tỷ số vì đội nào cũng khao khát chiến thắng để lên ngôi vô địch.

Riêng với U.22 Malaysia, tôi có thể nói rằng không bao giờ thỏa hiệp với bất cứ đội nào tại SEA Games vừa rồi. Trận chúng tôi thắng Lào 3-1 là rất rõ ràng, cầu thủ chúng tôi đã đá hết sức vì mục tiêu phải giành đầu bảng”. HLV Ong Kim Swee đề nghị phải có những cuộc điều tra mà thẩm quyền quyết định là từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và châu Á (AFC) để làm sáng tỏ những nghi vấn.

Trên tờ Bangkok Post số ra ngày 8.9, HLV trưởng đội U.22 Thái Lan Worrawoot Srimakha cũng bác bỏ thông tin dàn xếp tỷ số tại SEA Games như các báo ở Singapore đã nêu. Ông Srimakha nói: “Tôi ngạc nhiên khi nghe thông tin từ báo chí nói có 3 trận đấu ở SEA Games vừa rồi bị dàn xếp tỷ số, trong đó có trận Thái Lan thắng Campuchia 3-0. Các đội có liên quan khác ra sao tôi không biết, nhưng với đội U.22 Thái Lan thì tôi cam đoan chẳng bao giờ có việc này cả. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở các cầu thủ của mình. Tuyệt đối 100%. Chúng tôi xác định thắng mỗi trận đấu để bảo vệ chiếc HCV, và ghi nhiều bàn thắng nhất có thể trong mỗi trận đấu. Chấm hết”.

“Thật tiếc khi U.22 VN không thể tiến xa ở SEA Games. Theo tôi, U.22 VN là đội bóng toàn diện nhất ở kỳ SEA Games vừa rồi, một tập thể đồng đều, nhiều cầu thủ giỏi và đặc biệt các bạn có 1 - 2 cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện trận đấu nếu gặp bế tắc. Việc thua Thái Lan, theo tôi, là do tâm lý và thể lực VN sa sút sau trận hòa bung quá nhiều sức và có phần ức chế với Indonesia. HLV Hữu Thắng là nhà cầm quân rất có uy với cầu thủ. Tôi cảm thấy rất tiếc khi biết tin ông ấy phải từ chức”.

HLV Ong Kim Swee

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)