Thể thao >> AFF Cup 2018

Malaysia nguy cơ vắng cầu thủ nhập tịch khi gặp Việt Nam

Tiền vệ Mohamadou Sumareh chưa hồi phục chấn thương đùi và nhiều khả năng không kịp ra sân ở Mỹ Đình.

Việt Nam - Malaysia: 19h30 hôm nay.

"Sumareh vẫn trong quá trình hồi phục nhưng chúng tôi vẫn còn 24 tiếng để đánh giá đúng khả năng ra sân của cậu ấy", HLV Tan Cheng Hoe nói. "Sumareh sẽ giúp Malaysia mạnh hơn, nhưng chúng tôi vẫn phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Vẫn chưa biết cậu ấy có thể ra sân hay không".

Malaysia nguy cơ vắng cầu thủ nhập tịch khi gặp Việt Nam
Sumareh (số 13) đá chính ở trận ra quân gặp Campuchia. Ảnh: AFF.

Sumareh đá chính ở trận đầu gặp Campuchia, nhưng dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ trận gặp Lào. Cầu thủ gốc Gambia là mắt xích quan trọng bên cánh phải Malaysia, nhưng anh cũng có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công. Sumareh là cầu thủ nhập tịch đầu tiên thi đấu cho tuyển Malaysia, đó là lý do anh được người hâm mộ nước này đặt nhiều kỳ vọng.

Dù có Sumareh hay không, ông Tan vẫn đề nghị học trò chơi tốt hơn hai trận đầu tiên: "Chúng tôi sẽ gặp khó khăn trước Việt Nam - đội có sự cổ vũ của khán giả nhà. Họ cũng có lợi thế khi được nghỉ đấu lượt trận thứ hai. Malaysia đã có sáu điểm qua hai trận đầu tiên, nhưng chúng tôi cần chơi tốt hơn nữa nếu muốn có kết quả tốt trước Việt Nam".

Ở trận gặp Lào, HLV Tan chọn tiền đạo Syafiq Ahmad đá thay Sumareh. Nhưng Syafiq không để lại dấu ấn nào trong thắng lợi 3-1 tại Bukit Jalil.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)