Thể thao

Malaysia lại chơi chiêu trò với Olympic Việt Nam

HLV Miura không thể cho các học trò tập chiến thuật vào chiều tối 23/3 khi ban quan lý sân vận động trong khuôn viên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không chịu bật đèn.

HLV Miura không thể cho các học trò tập chiến thuật vào chiều tối 23/3 khi ban quan lý sân vận động trong khuôn viên Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không chịu bật đèn.

 

Tiền vệ Duy Mạnh vẫn còn bị chấn thương. Anh phải tập theo giáo án riêng của bác sĩ thể lực Kubo Shinichi khi trời rất tối,  không thấy rõ mặt.

 

Bị làm khó, HLV Miura đành cho các học trò tập thả lỏng, hồi phục trong hơn 60 phút. 

 

Ông thầy người Nhật Bản tỉ mỉ đi uốn nắn từng động tác cho các học trò. Ông muốn họ hồi phục nhanh chóng để có được thể lực tốt nhất khi vòng loại khởi tranh.

 

Nhóm cầu thủ Ngọc Hải, Công Phượng, Hữu Dũng, Mạnh Hùng, Huy Toàn đi bộ, tập nhẹ với bóng vào chiều 23/3.

 

Sân tập của Olympic Việt Nam khá xấu, họ chỉ được tập miễn phí vào chiều 23/3 còn những hôm sau phải trả tiền. Phải đến sát ngày thi đấu, Olympic Việt Nam mới được tập trên sân Shah Alam.

 

Các cầu thủ còn lại chạy bộ nhiều vòng sân trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi trời vừa mưa to. Ngoài Duy Mạnh, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng cũng phải tập riêng do bị căng cơ. Ngày mai 24/3, Olympic Việt Nam chỉ tập buổi sáng còn buổi chiều nghỉ ngơi.

 
>> Olympic Malaysia hòa 1-1 trước cuộc chạm trán Olympic VN
>> Olympic Việt Nam buồn bã rời Thái Lan

Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)