Thể thao

Malaysia điều tra vụ ném pháo sáng và CĐV Indonesia bị tấn công

Cảnh sát Malaysia cho biết đã tiến hành điều tra về vụ CĐV nhà ném pháo sáng xuống sân Shah Alam và 1 CĐV Indonesia bị tấn công trong và sau trận bán kết ở môn bóng đá nam SEA Games 29.

Cảnh sát Malaysia cho biết đã tiến hành điều tra về vụ CĐV nhà ném pháo sáng xuống sân Shah Alam và 1 CĐV Indonesia bị tấn công trong và sau trận bán kết ở môn bóng đá nam SEA Games 29.

Hình ảnh của kênh CNA cho thấy pháo sáng xuất hiện trong trận bán kết

Kênh CNA cho hay nhà chức trách Malaysia đã cảnh báo và áp dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn CĐV mang vũ khí, chất nổ… vào sân. Người phụ trách an ninh sân Shah Alam là Shafien Mamat cho biết CĐV quá khích có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm hoặc nộp phạt 10.000 USD hoặc cả hai hình phạt trên.

Tuy vậy, sau trận bán kết hôm 26.8  (U.22 Malaysia thắng 1-0), chủ nhà SEA Games 29 đã nhận nhiều chỉ trích trên truyền thông khi phía HLV Luis Milla Aspas của tuyển Indonesia phản ứng việc một số cầu thủ của họ bị thương do dính pháo sáng từ CĐV Malaysia ném xuống sân. “Khi Malaysia ghi bàn (ở phút 87), xuất hiện một quả pháo sáng. Thời điểm đó, một trong những cầu thủ của chúng tôi đã bị thương. Sau khi trở về phòng thay đồ, họ mới phản ứng về quả pháo sáng”, HLV Milla nói trong một tuyên bố sau trận đấu.

Malaysia điều tra vụ ném pháo sáng và CĐV Indonesia bị tấn công - ảnh 1

Malaysia (trắng) vào đến trận chung kết nhưng liên tục gặp rắc rối vì CĐV

Trước thông tin trên, nhà chức trách Malaysia khẳng định không có sự cố ném một quả pháo sáng ở sân. Tuy nhiên, kênh CNA đã trưng ra bức ảnh về khói pháo sáng xuất hiện trên khán đài và gót chân bị thương của một cầu thủ Indonesia (chưa công bố tên). Trong khi đó, phía cảnh sát Malaysia cho biết họ vẫn chưa nhận được thông tin cũng như thương tích của cầu thủ Indonesia liên quan đến sự cố trên.

Ngoài vụ việc trên, chủ nhà Malaysia vừa nhận được đơn khiếu nại từ một CĐV nam khoảng 30 tuổi của Indonesia cho rằng anh đã bị tấn công bởi một nhóm người Malaysia vào rạng sáng 27.8 sau khi trở về từ trận bán kết. Cảnh sát Malaysia xác nhận vụ tấn công này khi cho rằng CĐV trên bị chấn thương nhẹ trước khi được điều trị tại bệnh viện Shah Alam. Kênh CNA dẫn lời nhà chức trách Malaysia cho biết đang điều tra vụ tấn công nói trên và theo dõi nghi phạm.

Sau trận thắng nói trên, U.22 Malaysia sẽ đụng độ U.22 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra vào 19 giờ 45 phút ngày 29.8 trên sân Shah Alam, trong khi trận tranh HCĐ giữa U.22 Indonesia và U.22 Myanmar diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút.

Theo Thanh Niên Online