Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Mặc cho De Gea liên tiếp mắc sai lầm, HLV Solskjaer vẫn kiên quyết không trao cơ hội cho thủ môn dự bị Romero

Những sai lầm tai hại của David De Gea trong vài trận đấu vừa qua khiến cho M.U bị loại khỏi UEFA Champions League và hụt hơi trong cuộc đua top 4. Tuy nhiên thủ môn người Tây Ban Nha vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đội đến từ phía HLV trưởng Ole Gunna Solskjaer.

M.U bước vào trận đấu gặp Chelsea ở vòng 36 với mục tiêu buộc phải thắng để duy trì hi vọng chen chân vào top 4. Việc Arsenal để thua trước Leicester ở vòng đấu này khiến cho một chiến thắng sẽ giúp Quỷ đỏ vượt lên đứng thứ 5, cân bằng điểm số với Chelsea và chỉ kém hơn về chỉ số phụ.

Trên thực tế, đội chủ sân Old Trafford đã khởi đầu rất tốt và sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Juan Mata. Thế trận sau đó cũng khiến người hâm mộ Quỷ đỏ cảm thấy yên tâm khi đội chủ vẫn liên tục dồn ép và không cho Chelsea có nhiều cơ hội lên bóng.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi hiệp 1 dần trôi về những phút cuối. Từ cú sút xa tưởng như vô hại của Rudiger, thủ môn De Gea thoáng giật mình, bắt không dính và để bóng bật ra. Marcos Alonso băng vào rất nhanh và trừng phạt sai lầm của thủ môn người Tây Ban Nha bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Tỉ số 1-1 sau đó được giữ đến hết trận. Kết quả này khiến M.U gần như không còn hi vọng dự Champions League ở mùa sau, khi khoảng cách giữa họ và top 4 vẫn là 3 điểm và giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc.

Video: MU 1-1 Chelsea

Đối với David De Gea, đây tiếp tục là một trận đấu tệ hại chỉ trong vòng ít ngày. Tâm lý của thủ môn này dường như đang bị dao động vào cuối mùa giải, với những tin đồn chuyển nhượng bủa vây. Từ tình huống để bóng lọt tay ở trận gặp Barcelona đến pha mớm bóng cho Marcos Alonso ghi bàn, tất cả đều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bới đó đều là những sai lầm sơ đẳng hiếm thấy ở thủ môn này.

M.U vốn vẫn có thủ môn dự bị Sergio Romero luôn chơi khá ổn định và xứng đáng để trao cơ hội trong hoàn cảnh hiện tại. Dù vậy, khi được hỏi về việc liệu có cân nhắc đến việc không để cho De Gea bắt chính ở những trận đấu còn lại của mùa giải, HLV Solskjaer cho biết:

“Không. Chắc chắn không. Tôi tin tưởng De Gea và đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất mà United có được trong 6,7 năm qua. 

Cậu ấy vẫn rất xuất sắc và chỉ đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn, một phần trong sự nghiệp của cầu thủ. Và tôi tin De Gea sẽ sớm ổn định trở lại.”

Với phát biểu này của Ole, gần như chắc chắn De Gea sẽ tiếp tục được tin tưởng bắt chính trong hai trận đấu còn lại của M.U tại giải Ngoại hạng Anh.

Mặc cho De Gea liên tiếp mắc sai lầm, HLV Solskjaer vẫn kiên quyết không trao cơ hội cho thủ môn dự bị Romero
David De Gea đang có phong độ tệ hại trong những trận đấu cuối mùa giải (Ảnh: Sky Sports)

Âu Bằng (SHTT)