Thể thao

Mặc chấn thương, Emre Can vẫn lạc quan về khả năng dự EURO

Tiền vệ Emre Can vẫn lạc quan khi nói về khả năng dự EURO 2016 của mình dù vừa dính chấn thương rất năng giữa tuần qua.

Tiền vệ Emre Can vẫn lạc quan khi nói về khả năng dự EURO 2016 của mình dù vừa dính chấn thương rất năng giữa tuần qua.

Tiền vệ người Đức đã bị đứt dây chằng mắt cá chân trong trận thắng 4-3 của Liverpool trước Borussia Dortmund. Với chấn thương này, Emre Can buộc phải rời xa sân cỏ trong vòng 7 tuần và đứng trước nguy cơ không thể tham dự EURO 2016 tại Pháp.

Trả lời báo giới về chấn thương của mình, tiền vệ người Đức vẫn lạc quan: "Tôi sẽ chiến đấu như một đấu sĩ và không điều gì có thể đánh gục được tôi. Bản thân tôi sẽ nỗ lực hết mình để kịp hồi phục và trở lại trong kì EURO sắp tới, và tôi rất lạc quan về khả năng thành công của mình."

Tiền vệ 22 tuổi này cho rằng bản thân cảm thấy thoải mái khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. "Nếu kịp góp mặt tại Pháp, tôi không muốn chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và sẽ làm tất cả đều được ra sân thi đấu. Cho dù phải thi đấu ở bất kì vị trí nào, hậu vệ, trung vệ,... tôi vẫn sẽ chấp nhận mà không phàn nàn gì," Emre Can chia sẻ thêm.

Chấn thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng của tiền vệ này lẫn cả Liverpool và đội tuyển Đức.

Theo Phúc Vũ (Thể thao Việt Nam)