Thể thao

Lý Hoàng Nam vượt qua nhà vô địch trẻ của Pháp

Sáng 25/1, tay vợt tennis tài năng của Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước nhà vô địch U16 Pháp Corentin Moutet ở vòng 1 giải Australia mở rộng trẻ 2015.

Sáng 25/1, tay vợt tennis tài năng của Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước nhà vô địch U16 Pháp Corentin Moutet ở vòng 1 giải Australia mở rộng trẻ 2015.

Trong set đầu, Hoàng Nam bị tâm lý nên để đối thủ dẫn 3/0. Phải sau khi làm quen lối chơi của đối thủ, tay vợt người Tây Ninh mới giành chiến thắng ở 5 trong 6 game tiếp theo để dẫn là 5/4. Sau đó, Moutet cũng cân bằng tỷ số 6/6 để đưa set đấu vào loạt tie-break. Hoàng Nam đánh ổn định hơn trong loạt đấu căng thẳng nên thắng sít sao 7-4.

Lý Hoàng Nam vượt qua một trong những cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp.

Trong set 2, Hoàng Nam dẫn trước 2/0 rồi 5/2 nhưng lại để cho đối thủ cân bằng tỷ số 5/5. Đến game thứ 12 do Moutet giao bóng, Hoàng Nam vượt lên dẫn 30-0 rồi 40-15 để có 2 match-point (điểm kết thúc trận đấu). Sau khi bỏ lỡ match-point đầu tiên, Hoàng Nam đã thành công ở pha đánh sau để giành quyền vào vòng 2. Chung cuộc, Hoàng Nam thắng Moutet 2-0 (7/6, 7/5) ở lần đầu dự giải Grand Slam trẻ.

Corentin Moutet trẻ hơn Lý Hoàng Nam 2 tuổi (sinh năm 1999). Anh thuận tay trái, chơi backhand bằng 2 tay. Moutet đang đứng vị trí 54 ở bảng xếp hạng ITF trẻ và thứ 1.250 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam (ATP). Tay vợt này cũng đứng thứ hai trong danh sách các tài năng U18 của cường quốc tennis Pháp. Trong khi đó, Lý Hoàng Nam đứng thứ 65 của ITF trẻ và 1.576 của ATP.

Năm ngoái, Lý Hoàng Nam cũng có cơ hội tham dự vòng đấu chính thức giải Grand Slam trẻ này nhưng ban huấn luyện đã nói không để cho anh tích lũy thêm kinh nghiệm. Đến giữa năm 2014, Hoàng Nam cũng dự vòng loại giải Roland Garros trẻ nhưng bị thua từ trận đầu và không được dự vòng đấu chính thức.

Đối thủ của Hoàng Nam ở vòng 2 là tay vợt rất mạnh Akira Santillan của chủ nhà Australia, đang xếp hạng 23 ITF. Santillan từng giành cú đúp vô địch đơn nam, đôi nam giải Canada mở rộng trẻ 2014 thuộc hệ thống ITF nhóm 1, điều mà Hoàng Nam chưa từng làm được.

Akira Santillan sinh ra ở Tokyo (Nhật Bản) năm 1997 và hiện sinh sống ở Brisbane (Australia). Anh cao 1,78 m, nặng 76 kg, xếp hạng 1432 ATP và cũng thuận tay phải như Hoàng Nam.

>> Djokovic thắng ấn tượng, hát tặng sinh nhật mẹ
>> Chị em nhà Williams ngược dòng thoát hiểm, Wawrinka mơ giữ ngôi

Theo Khánh Vy (Zing.vn)