Thể thao

Lý Hoàng Nam đi ăn với Federer, Djokovic trước thềm chung kết đôi nam trẻ Wimbledon

Tài năng số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam đang có được những trải nghiệm lịch sử tại Grand Salm quần vợt danh giá Wimbledon tại London (Anh).

Tài năng số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam đang có được những trải nghiệm lịch sử tại Grand Salm quần vợt danh giá Wimbledon tại London (Anh).

Hoàng Nam và Nagal giành quyền vào chung kết đôi nam giải Wimbledon trẻ - Ảnh: nhân vật cung cấp

 
Với việc cùng Sumit Nagal giành quyền vào chung kết đôi nam, Hoàng Nam là tay vợt đầu tiên trong lịch sử quần vợt Việt Nam đạt được thành tích này. “Sau thất bại ở trận đầu nội dung đơn nam, tôi dự tranh nội dung đôi nam với ý nghĩ cố gắng trong từng trận đấu. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, có mặt ở chung kết trẻ Wimbledon là điều tôi không nghĩ đến trước giải. Rất tuyệt vời, rất vui vì điều đó”, Lý Hoàng Nam chia sẻ với Thanh Niên Online.
 
 
Tài năng 18 tuổi quần vợt Việt Nam cũng tiết lộ hôm nay anh được đi ăn tiệc cùng với 2 ngôi sao hàng đầu của làng quần vợt nhà nghề thế giới là Novak Djokovic (Serbia) và Roger Federer (Thụy Sỹ). Buổi tiệc này ban tổ chức chiêu đãi những tay vợt xuất sắc lọt vào chung kết các nội dung ở giải trẻ lẫn giải chuyên nghiệp Wimbledon. Do vậy Hoàng Nam có cơ hội “ngồi chung mâm” với các thần tượng.
 
Từ Mỹ, HLV Trần Đức Quỳnh, người từng dẫn dắt Lý Hoàng Nam trong thời gian khá dài cho biết thông tin thú vị và là vinh dự lớn với Lý Hoàng Nam cũng như quần vợt VN. Đó là với việc giành quyền vào chung kết đôi nam trẻ Wimbledon, Hoàng Nam chính thức đoạt tấm vé đặc cách dự tranh nội dung đôi nam tại Wimbledon năm sau. Như vậy, Hoàng Nam lại viết tiếp lịch sử trở thành tay vợt đầu tiên VN góp mặt ở Grand Slam.
 
Nhận định về đối thủ trong trận chung kết hôm nay Reilly Opelka (Mỹ)/Akira Santillan (Nhật Bản), Lý Hoàng Nam cho biết đây là đôi rất mạnh. Opelka hiện xếp hạng 18 trẻ thế giới nhưng đang có phong độ cực tốt khi đoạt quyền vào chung kết cả nội dung đơn nam. Santillan (hạng 7 trẻ thế giới) là tay vợt sở hữu chiều cao hơn 2m, có những cú giao bóng “sấm sét” mà Hoàng Nam từng “nếm mùi” khi thua tay vợt này hồi đầu năm.
 
“Tôi cùng người đứng đôi đang thi đấu rất ăn ý. Nagal phản xạ rất tốt nên hiệu quả ở khâu bắt lưới. Tôi cũng đang chơi hiệu quả hơn ở cú thuận tay và phát huy tốt những cú đánh cuối sân. Chúng tôi đã hiểu rõ về đối thủ và dù bị đánh giá yếu hơn những tôi cùng tay vợt Ấn Độ quyết tâm làm nên bất ngờ như đã làm được ở những vòng đấu vừa qua”, Lý Hoàng Nam nói.
 
Cũng theo Lý Hoàng Nam, do tay vợt Mỹ Opelka phải thi đấu chung kết đơn nam trước đó nên trận chung kết đôi nam sẽ diễn ra trễ hơn, khoảng 20 giờ hôm nay (giờ VN).
 
>> Thắng kịch tính, Hoàng Nam vào Chung kết đôi nam trẻ Wimbledon 2015
 
Theo Hoàng Quỳnh (Thanh Niên Online)