Thể thao

Lý do thật sự khiến 'Siêu nhân' Kante phải rời sân ở phút 55 trận chung kết World Cup

Biển người chào đón tuyển Pháp trở về

N’golo Kante là 1 trong những cầu thủ hay nhất, hoạt động năng nổ nhất và mạnh mẽ nhất của tuyển Pháp ở World Cup 2018. Nhưng Kante ấy lại bị thay ra ngay đầu hiệp 2 trận chung kết. Nguyên nhân thật sự là do đâu?

Lý do thật sự khiến 'Siêu nhân' Kante phải rời sân ở phút 55 trận chung kết World Cup
Kante phải rời sân ở trận chung kết vì… tiêu chảy (Ảnh: SportBible)

“71% Trái Đất bao phủ bởi nước, 29% còn lại là… do Kante”. Khi N’golo Kante nổi lên trong chiến tích đăng quang Premier League 2015/16 của Leicester và tiếp tục vô địch Anh mùa sau đó trong màu áo Chelsea, người ta đã nói như thế về chàng tiền vệ nhỏ bé người Pháp này như cách để thừa nhận vai trò và giá trị của Kante.

Tại World Cup 2018, trên hành trình vào tới trận chung kết của Pháp, trong khi giới truyền thông tung hô Kylian Mbappe, khen ngợi Antoine Griezmann, thì giới chuyên môn lại dành sự tôn vinh cho Kante.

Với họ, Kante - cầu thủ mà sự hiện diện của anh trên sân, khả năng đọc trận đấu, đánh chặn và giải nguy tuyệt vời cùng những bước chạy không biết mệt, chính là “chìa khóa” then chốt cho thành công của “Les Bleus”.

Kante cho tới trước trận chung kết giữa Pháp và Croatia vẫn là một Kante mà chúng ta từng biết, một Kante “bao phủ 29% Trái Đất”. Nhưng ở trận chung kết tại Luzhniki, trước một hàng tiền vệ giàu kĩ thuật và cực kì cơ động được chỉ huy bởi nhạc trưởng Luka Modric, Kante ấy sớm dính thẻ vàng trong hiệp một và bị HLV Didier Deschamps rút ra khỏi sân ngay khi hiệp hai mới chỉ diễn ra được 10 phút.

Kante bị “ngộp” trước các nghệ sỹ - chiến binh của Croatia? Kante, do đã dính 1 thẻ vàng trước đó, không dám chơi hết mình như chính anh luôn thế? Đa số đều lý giải như thế khi nói về Kante và quyết định thay Kante ở phút 55 bằng N’Zonzi của Deschamps.

Lý do thật sự khiến 'Siêu nhân' Kante phải rời sân ở phút 55 trận chung kết World Cup - 1
Bị tiêu chảy thì Kante đến đi còn khó chứ nói gì đến chuyện ngăn cản một cầu thủ như Modric (Ảnh: SportBible)

Nhưng câu trả lời chính xác nhất lại hoàn toàn không phải như vậy dù đúng là Kante đã có hơn 50 phút không thể hiện tốt với năng lực vốn có của mình. Một ngày sau trận chung kết mà Pháp thắng Croatia 4-2 với 2 bàn được ghi từ bóng sống, sau khi Kante rời sân, tờ Le Parisien đã “bật mí” nguyên nhân tại sao Deschamps phải thay tiền vệ này.

Lý do chỉ có một, và nó đúng là liên quan đến thể trạng của Kante. Theo Le Parisien, trong giờ nghỉ thi đấu giữa hiệp Kante đã trải qua một cơn đau bụng khá nặng kèm theo những triệu chứng của tiêu chảy, buộc cầu thủ này phải sử dụng Oresol nhằm bù nước.

Kante đã cố gắng tiếp tục vào sân thi đấu trong những phút đầu hiệp hai nhưng thể trạng của anh, trong việc chống chọi với bệnh tiêu chảy, là bất khả. Ở tình trạng như Kante đến đi còn chẳng nổi nữa là đá bóng, trong 1 trận chung kết.

Quyết định thay Kante của Deschamps là điều không thể không làm, còn việc N’Zonzi vào sân giúp Pháp tạo ra đột biến với 2 bàn thắng trong thế trận phản công, cũng có thể coi là duyên may vậy.

Ngay cả “Siêu nhân” như Kante, một cầu thủ có khả năng “bao phủ gần 1/3 Trái Đất” thì cũng chỉ là người thường khi.. mất nước và suy kiệt thể lực vì tiêu chảy.

Theo Tầm Hoan (Vnbongda.vn/MASK Online)