Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Nếu ai nghi ngờ sức mạnh tuyệt đối của Man City thì hãy nhìn vào 25 thống kê này

HLV của Man City đã lên tiếng phàn nàn về việc truyền thông Anh đã không giành sự quan tâm đúng mức cho đội bóng của mình, mặc dù thực tế họ là một trong những tập thể vĩ đại nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Với màn hủy diệt Watford tới 6-0 hôm cuối tuần, Man City đã lần đầu tiên trong lịch sử giành được cú ăn ba trong một mùa giải. Thế nhưng cách hành xử của truyền thông Anh sau đó lại khiến đội bóng chủ sân Etihad cảm thấy hụt hẫng.

Theo HLV Pep Guardiola, dù Man City vô địch Ngoại hạng Anh nhưng báo chí Anh chỉ cứ chăm bẵm đưa tin Pogba tranh cãi với fan MU. Thông tin nổi bật ấy được Daily Mail giật lên đầu trang web khiến Pep phải thốt lên: “Tại sao không phải là Man City vô địch. Lẽ ra đây là tin nổi bật sáng thứ Hai thay vì cuộc cãi vã giữa Paul Pogba với các CĐV MU.

Quả thực, với 25 thống kê dưới đây, NHM sẽ một lần nữa thấy được Man City đã xuất sắc như thế nào ở mùa giải vừa qua, và truyền thông Anh đã "tắc trách" như thế nào khi không giành sự quan tâm tương xứng với nửa xanh thành Manchester.

1. Kể từ đầu mùa 2011/12, Sergio Aguero đã ghi được 18 bàn thắng tại FA Cup, nhiều gấp 3 lần so với bất kỳ ai khác ở đấu trường này. Anh thậm chí còn không ra sân ở trận gặp Watford.

Nếu ai nghi ngờ sức mạnh tuyệt đối của Man City thì hãy nhìn vào 25 thống kê này

2. So với các đội bóng lớn khác ở Ngoại hạng Anh, Man City là đội có tỷ lệ thắng vượt trội nhất. Đội hình ăn ba của Sir Alex Ferguson mùa 1998/99 có tỷ lệ thắng chỉ là 57,9%. Arsenal bất khả chiến bại trong mùa 2003/04 cũng chỉ có tỷ lệ thắng 68,4%. Jose Mourinho 2 lần vô địch cùng Chelsea trong mùa 2004/05 và 2005/06 sở hữu tỷ lệ thắng 76.3. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của Man City là 84,2%.

3. City trở thành đội đầu tiên thuộc hạng đấu cao nhất giành được 50 chiến thắng trong một mùa giải. Họ đã thắng 50 trong số 61 trận đấu của mình ở tất cả các mặt trận mùa 2018/19 (32 tại Ngoại hạng Anh, 6 tại FA Cup, 4 tại League Cup, 7 tại Champions League và 1 tại Community Shield).

4. Tại NHA, Man City có số phút dẫn trước nhiều nhất (2.088) và ở thế bị dẫn ít nhất (132). Họ cũng cân bằng kỷ lục của riêng mình với 32 chiến thắng trong một mùa giải.

5. Man City kết thúc mùa giải với 32 điểm nhiều hơn MU. Đó là khoảng cách lớn nhất mà họ tạo được trước đối thủ cùng thành phố trong lịch sử.

6. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác tại Ngoại hạng Anh đã dần tăng lên kể từ khi Guardiola đổ bộ xuống  nước Anh. Đó là 78,4% trong mùa 2015/16. Bây giờ, nó là 79,6%.

7. Mùa này chứng kiến ​​tỷ lệ bàn thắng trên mỗi trận đấu cao hơn bất kỳ mùa nào khác (2,82, vượt qua kỷ lục 2,81 trước đó được thiết lập vào năm 2011/12). Man City đứng đầu về số bàn thắng ghi được: 95 bàn.

8. Mùa này Man City có 1 lần ghi được 9 bàn thắng tronng một trận đấu (vào lưới Burton), 2 lần ghi được 7 bàn, và 5 lần ghi được 6 bàn.

9. Man City đã thiết lập một loạt kỷ lục mùa trước, và tiếp tục duy trì nó ở mùa 2018/19. Họ thắng 32 trận trong đó có 18 trận trên sân nhà, cân bằng 2 kỷ lục trước đó của chính mình.

10. Guardiola là một trong 8 giành cú ăn ba gồm chức vô địch ở giải đấu hàng đầu nước Anh, League Cup và FA Cup. 7 người trước đó gồm Bill Nicholson, Don Revie, Joe Mercer, Kenny Dalglish, George Graham, Alex Ferguson và Jose Mourinho.

11. Liverpool có 141 ngày dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi Man City chỉ có 125 ngày đứng trên đỉnh. Song điều quan trọng là họ đã kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất.

12. De Bruyne đã thực hiện thành công cả 40 đường chuyền ở trận chung kết FA Cup hôm thứ 7 vừa qua, và đó là lý do anh chứ không phải Sterling được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Nếu ai nghi ngờ sức mạnh tuyệt đối của Man City thì hãy nhìn vào 25 thống kê này - 1

13. Man Ciy trở thành đội thứ 4 giành chiến thắng trong cả 2 mặt trận cúp lớn nhất nước Anh, sau Arsenal mùa 1992/93, Liverpool mùa 2000/01 và Chelsea mùa 2006/07.

14. Chỉ có 2 đội bóng từng ghi được 6 bàn trong trận chung kết FA Cup, đó là Blackburn 6-1 Sheffield Wed (1890) và Bury 6-0 Derby (1903).

15. Man City đã ghi tới 26 bàn tại FA Cup 2018/19, nhiều nhất kể từ mùa 1945/46.

16. Sterling đã tham gia vào 41 bàn thắng sau 51 trận trên mọi đấu trường mùa này (26 bàn, 15 kiến tạo), chỉ kém hơn so với Aguero (42) trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

17. Sterling trở thành cầu thủ thứ tư lập hat-trick trong một trận chung kết FA Cup - sau William Townley cho Blackburn năm 1890, Jimmy Logan cho Notts County năm 1894 và Stan Mortensen cho Blackpool năm 1953.

18. Gabriel Jesus đã tham gia trực tiếp vào số bàn thắng tại FA Cup mùa này nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác (8 - 4 bàn, 4 kiến ​​tạo).

19. Man City đã ghi 169 bàn trên mọi đấu trường, phá kỷ lục của chính họ từ mùa 2013/14. Trong đó Aguero có 32 bàn, tiếp theo là Sterling với 25 bàn, Jesus 21 bàn và Leroy Sane 16 bàn.

20. David Silva chỉ trở thành cầu thủ thứ hai của Man City ghi bàn trong cả trận chung kết FA Cup và League Cup, sau Yaya Toure.

Nếu ai nghi ngờ sức mạnh tuyệt đối của Man City thì hãy nhìn vào 25 thống kê này - 2

21. Man City đã đánh bại tất cả các câu lạc bộ trong giải đấu ít nhất một lần, điều chưa từng xảy ra kể từ Preston mùa 1889/90.

22. Watford gần như không có cơ hội để đánh bại Man City. The Hornets đã thua 11 trận gần nhất trước Man City trên mọi đấu trường, để thủng lưới 38 bàn trong những trận đó.

23. Đây là lần xuất hiện thứ 11 của Man City trong một trận chung kết FA Cup. Họ đã giành chiến thắng vào năm 1904, 1934, 1956, 1969, 2011 và 2019 (và thua năm 1926, 1933, 1955, 1981 và 2013)

24. Với 100 và 98 điểm, Man City hiện đang đứng thứ nhất và thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh về số điểm giành được trong một mùa giải. Trước đó, thành tích tốt nhất thuộc về Chelsea với 95 điểm mùa 2004/05.

25. Man City đã vượt qua Chelsea về số danh hiệu giành được trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây. Man xanh hiện sở hữu 10 chiếc cúp, tiếp theo là Chelsea với 9 và MU đứng thứ 3 với 6 danh hiệu.

Bảo Linh (SHTT)