Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Lý do Mourinho và Pogba không thể hòa hợp tại M.U

Mourinho đã không còn là người của M.U, nhưng câu chuyện xung quanh việc HLV này bị sa thải vẫn luôn là đề tài nóng của giới truyền thông.

Như đã biết, HLV Mourinho đã bị BLĐ M.U sa thải chỉ sau hơn 2 năm dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford. Bên cạnh thành tích bết bát của Quỷ đỏ, thì một phần nguyên nhân dẫn đến kết cục này là bởi chiến lược gia người Bồ đã không thể dung hòa được với một số trụ cột của đội bóng. Trong đó, nổi bật nhất là mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" với Paul Pogba.

Theo những báo cáo từ tờ Daily Mail, thì mâu thuẫn giữa Pogba và Mourinho chủ yếu xuất phát từ khác biệt về ý thức hệ, dẫn đến việc ngôi sao người Pháp luôn là cái gai trong mắt cựu chiến lược gia của Real Madrid.

Lý do Mourinho và Pogba không thể hòa hợp tại M.U
Mâu thuẫn giữa Pogba và Mourinho xuất phát từ khác biệt giữa các thế hệ

Đầu tiên trong số đó là bản tính vô tư, hạnh phúc đầy bản năng của Pogba. Bạn không đọc nhầm đâu. Mourinho từng bị tiền vệ người Pháp "quyến rũ" bởi chính phong thái của anh, nhưng cũng không ít lần bầy tỏ sự khó chịu với cách học trò của mình ca hát, nhảy múa bất kể thời gian và địa điểm, và còn những kiểu bắt tay hip-hop.

Trên thực tế, Pogba rất được ủng hộ trong phòng thay đồ và các cầu thủ M.U thậm chí còn dành nhiều sự ủng hộ cho nhà ĐKVĐ thế giới hơn là chiến lược gia từng 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh.

Thứ hai, Mourinho cho rằng Pogba đang rơi vào cái bẫy của lối sống xa xỉ cũng như thói quen sống ảo trên MXH. Pogba thích kim cương và đồng hồ. Và anh có những chiếc khuyên tai thiết kế riêng bằng kim cương cùng chiếc đồng hồ đeo tay Richard Mille trị giá 160 ngàn bảng Anh.

Cuối cùng, Mourinho đặc biệt dị ứng với thói quen thay đổi kiểu tóc liên tục của tiền vệ người Pháp. Trước mỗi trận đấu của M.U, Pogba lại mời nhà tạo mẫu tóc Ahmed Alsanawi tới khách sạn của đội bóng để làm tóc mới cho anh.

Với cá tính mạnh của mình, Pogba đã ảnh hưởng đến rất nhiều các cầu thủ trẻ của M.U như Rashford, Lingard… Mourinho lo sợ điều đó. Có lẽ bởi từ trước đến nay ông không có thói quen làm việc với các cầu thủ trẻ.

Bảo Linh (SHTT)