Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Lý do Man City cay đắng nhìn De Jong về tay Barcelona

Từng rất muốn có De Jong, nhưng cuối cùng Man City đành ngậm ngùi nhìn tài năng trẻ của Hà Lan rơi vào tay gã khổng lồ xứ Catalan.

Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), trang chủ Barca thông báo họ đã chính thức có được chữ ký của De Jong từ Ajax Amsterdam. Bản hợp đồng này có tổng trị giá 86 triệu euro, bao gồm 75 triệu euro định phí và 11 triệu euro phụ phí. 

Đáng chú ý, tài năng trẻ người Hà Lan cũng chính là mục tiêu hàng đầu của Man City trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế vị trí của lão tướng Fernandinho ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, rốt cuộc nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh quyết định rút lui khỏi thương vụ này và cay đắng nhìn De Jong chuyển sang khoác áo Barca.

Lý do Man City cay đắng nhìn De Jong về tay Barcelona

Với một đội bóng lắm tiền nhiều của như Man City thì mức giá phải trải chắc chắn không phải là rào cản. Nguyên nhân là bởi mức lương quá cao mà Barcelona chấp nhận trả cho cầu thủ 21 tuổi này, lên tới hơn 300.000 euro/tuần chưa kể tiền thưởng. Điều này sẽ phá vỡ cấu trúc lương của đội bóng.

Nên nhớ, mức lương cao nhất tại Man City lúc này là Kevin De Bruyne với 250.000 bảng/tuần. Nếu chấp nhận trả mức lương quá cao cho một cầu thủ chỉ mới 21 tuổi, điều đó chắc chắn sẽ là mầm mống cho những bất ổn trong nội bộ đội bóng.

Bảo Linh (SHTT)