Thể thao

Lý do Lukaku ăn mừng điên cuồng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Everton

Sau khi ghi bàn vào lưới Everton trong chiến thắng 4-0 của Man United, tiền đạo Romelu Lukaku đã có màn ăn mừng chọc tức các CĐV đội bóng cũ đến khán đài sân Old Trafford.

Sau khi ghi bàn vào lưới Everton trong chiến thắng 4-0 của Man United, tiền đạo Romelu Lukaku đã có màn ăn mừng chọc tức các CĐV đội bóng cũ đến khán đài sân Old Trafford.


Đêm qua, Romelu Lukaku đã có lần đầu tiên gặp lại CLB cũ Everton, đội bóng đã giúp anh trở thành tiền đạo hàng đầu châu Âu trước khi gia nhập Man Utd với mức giá 75 triệu bảng hồi mùa hè vừa qua. 

Trong trận đấu này, tiền đạo người Bỉ đáng lẽ đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước đội bóng cũ khi anh dù chơi rất năng nổ nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc có thể sớm giúp Man United định đoạt số phận. Tuy nhiên, với những nỗ lực không biết mệt mỏi, Lukaku đã được đền đáp bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến ở những phút cuối trận, giúp Quỷ đỏ thắng tưng bừng 4-0 tại Old Trafford.

Đáng nói, sau khi sút tung lưới Pickford phút 89, ở thời điểm mà Everton đã hoàn toàn suy sụp sau bàn thua thứ 2 trước đó 6 phút, Lukaku vẫn ăn mừng đầy phấn khích như vừa chọc thủng lưới đại kình địch và tiền đạo người Bỉ đã có pha ăn mừng đầy khiêu khích hướng về khán đài nơi mà số ít CĐV của The Toffees đến Old Trafford. 


Cụ thể, tân binh của MU đã đặt tay lên tai và ra dấu đang lắng nghe lời lăng mạ từ những người từng ủng hộ anh.

Sở dĩ Lukaku có cách ăn mừng đầy phấn khích có phần thái quá, làm các CĐV Everton càng thêm nhói đau trong tình cảnh đội bóng đang gặp khủng hoảng trầm trọng là bởi trong suốt gần 90 phút tại Old Trafford, CĐV The Toffees đã liên tục la ó, chửi bới anh. Sau trận đấu, tiền đạo 24 tuổi người Bỉ cũng tiết lộ điều này.

Lukaku thừa nhận sau trận đấu: “Tôi chỉ muốn chọc tức họ một chút thôi. Trước đó tôi sút hỏng quả đá phạt và họ đã la ó tôi rất nhiều, vì thế tôi đáp lại. Bóng đá là như vậy”.

“Đó chỉ là một bàn thắng giống như bao bàn thắng khác, nhưng tôi hài lòng với chiến thắng và vị trí đầu bảng”.

Man Utd đã giành được 13 điểm sau 5 trận đấu đầu tiên ở Premier League và chia sẻ vị trí đầu bảng cùng Man City. Trong các chiến thắng của họ, Lukaku góp vai trò quan trọng với 5 bàn thắng. Hiện tại tiền đạo người Bỉ cũng đang song hành với Sergio Aguero trong cuộc đua Vua phá lưới.

Theo Minh Anh (Thethaovietnam.vn)