Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Lý do HLV Sarri cất cả Hazard và Kante trên băng ghế dự bị trong chiến thắng nhọc nhằn trước Cardiff

Trong một ngày không có cả Kante và Hazard, Chelsea đã phải rất vất vả để giành chiến thắng trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Cardiff.

HLV Maurizio Sarri đã gây ngạc nhiên khi cất 2 ngôi sao quan trọng nhất là Eden Hazard và N’Golo Kante trên băng ghế dự bị khi Chelsea tới làm khách của tân binh Cardiff thuộc vòng 32 Ngoại hạng Anh. Hậu quả là The Blues chỉ có được 3 điểm một cách “xấu xí” nhờ sai lầm khó tin của trọng tài Craig Pawson.

Phải tới phút 53, Hazard mới được tung vào sân. Còn Kante thậm chí không được sử dụng một phút nào. Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Italia cho biết ông muốn 2 ngôi sao này có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi vừa phải cày ải trong màu áo ĐTQG.

Lý do HLV Sarri cất cả Hazard và Kante trên băng ghế dự bị trong chiến thắng nhọc nhằn trước Cardiff

“Ở thời điểm hiện tại, Kante đã chơi 50 trận từ đầu mùa còn con số này với Hazard là 47. Hai tuần vừa qua họ cũng phải ra sân cho ĐTQG, Hazard chơi 187 phút còn Kante cũng phải cày ải 175 phút. Bởi vậy, theo tôi, đây là lúc để cả hai có thời gian nghỉ ngơi”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Italia cũng chia sẻ lý do tiếp tục không trọng dụng ngôi sao trẻ Callum Hudson-Odoi:

“Callum luôn có trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã quyết định 11 cái tên xuất phát cho trận đấu này và muốn cậu ấy là sự thay đổi trong đội hình ra sân của mình ở trận gặp Brighton vào thứ tư.

Tôi không biết cậu ấy có thể thay thế Hazard được không. Nhưng sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Pedro và Willian đã tập luyện tốt. Vậy nên tôi nghĩ mình đúng khi sử dụng họ ở đội hình xuất phát”.

Bảo Linh (SHTT)