Thể thao

Lượt đấu thứ hai vòng loại U23 châu Á: Đông Nam Á 'rụng như sung', U23 Việt Nam chênh vênh

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

6 trong 11 đội bóng Đông Nam Á đã phải chia tay tấm vé VCK U23 châu Á chỉ sau 2 lượt trận.

Thể thức vòng loại U23 châu Á 2020:

Các đội chia làm 11 bảng, 11 đội đứng đầu các bảng sẽ giành vé vào thẳng VCK U23 châu Á cùng chủ nhà Thái Lan (chỉ tham dự vòng loại với mục đích cọ xát).

11 đội nhì bảng sẽ so sánh thành tích sau khi trừ đi kết quả trận gặp đội cuối bảng (do có một bảng đấu chỉ có 3 đội). 4 đội xuất sắc nhất giành vé vớt.

Trong trường hợp Thái Lan nằm trong số 11 đội nhất và 4 đội nhì xuất sắc, suất vé vớt sẽ chuyển sang cho đội xếp thứ 5 trong BXH các đội nhì bảng.

Với nhiều đội tuyển xếp nhóm cuối châu lục, không ngạc nhiên khi nhiều đại diện Đông Nam Á bị loại sớm ở vòng loại U23 châu Á. Sau 2 lượt trận, Campuchia, Lào, Philippines, Brunei, Indonesia và Timor Leste đã chính thức hết hi vọng. 

Trong các đội còn lại, trừ Thái Lan không cần quan tâm kết quả do là chủ nhà VCK U23 châu Á, cửa đi tiếp dành cho Myanmar là khá rộng mở.

Lượt đấu thứ hai vòng loại U23 châu Á: Đông Nam Á 'rụng như sung', U23 Việt Nam chênh vênh
Có 3 đội Đông Nam Á đang nằm trên BXH các đội nhì bảng.

U23 Myanmar thắng 2 trận đầu với tỉ số lần lượt là 7-0 và 6-0. Chỉ cần không để thua Nhật Bản quá đậm ở lượt trận cuối, Myanmar sẽ giành vé với tư cách một trong các đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Hoàn cảnh của U23 Việt Nam và Malaysia có nét tương đồng. 2 đội đều đang đứng nhóm cuối BXH dành cho các đội nhì bảng với 3 điểm và hiệu số +1. Trận cuối, Việt Nam gặp Thái Lan, Malaysia gặp Trung Quốc. 3 điểm sẽ giúp cả 2 chiếm ngôi đầu, song việc này không dễ dàng.

Nếu giành được 1 điểm, cửa giành vé cho Việt Nam và Malaysia rất sáng sủa. Bởi thành tích 4 điểm luôn thuộc vào hàng top đầu BXH các đội nhì bảng. Nếu thua, cơ hội gần như đóng lại.

Lượt đấu thứ hai vòng loại U23 châu Á: Đông Nam Á 'rụng như sung', U23 Việt Nam chênh vênh - 1
U23 Việt Nam cần ít nhất một điểm trước Thái Lan.

Singapore cũng vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, họ cần chiến thắng thật đậm trước Mông Cổ để giành vị trí đầu. Còn nếu chỉ về nhì, Singapore khó lòng đi tiếp với thành tích 2 điểm.

Chưa có đội nào chắc chắn giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Song có một số đội bóng lớn đang nắm trong tay cơ hội lớn là Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Australia.

Không lâu sau Asian Cup 2019, người hâm mộ Việt Nam lại trải qua cảm giác phải quan sát nhất cử nhất động của tất cả các bảng đấu một lần nữa. Hi vọng U23 Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan ở trận cuối để cầm chắc chiếc vé đến Thái Lan vào tháng 1/2020.

Theo Domino - Đông Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)