Thể thao >> Thể thao quốc tế

Luck Index - Chỉ số may mắn: M.U "thắng rùa" nhiều hơn Mourinho tưởng

Theo một nghiên cứu mới đây, Man United là một trong những đội may mắn nhất ở Premier League mùa trước trong khi Liverpool lại đen đủi nhất.

The Luck Index (tạm dịch: Chỉ số may mắn) được ESPN, Intel và Đại học Bath tiến hành nghiên cứu để xác định sự may mắn ảnh hưởng ra sao tới kết quả chung cuộc của Premier League mùa 2017-2018.

157 tình huống liên quan tới quyết định công nhận hoặc không công nhận bàn thắng, các pha thổi hoặc không phạt đền, các tấm thẻ đỏ được rút hoặc không từ phía các trọng tài cùng các pha ghi bàn ngoài thời gian bù giờ, bóng bị đổi hướng trong các bàn thắng được xét vào nghiên cứu này.

Theo đó, từ kết quả của nghiên cứu này, Man United với chỉ số may mắn +0,25 đáng ra có được 6 điểm ít hơn so với thực tế ở Premier League mùa trước. Thay vì đứng thứ 2, họ sẽ đứng hạng 4 chung cuộc.

Luck Index - Chỉ số may mắn: M.U "thắng rùa" nhiều hơn Mourinho tưởng
Ander Herrera phàn nàn về một quả phạt đền trong trận derby Manchester. Ảnh: Daily Mail.

Đây là điều trái ngược so với những lời than phiền từ phía HLV Jose Mourinho . Vị HLV trưởng Man United không ít lần cho rằng đội bóng của ông không găp may với các phán quyết của trọng tài.

Trong khi đó, điểm số của Liverpool ở nghiên cứu này là -0,73. Salah và các đồng đội đã có thể giành tới 87 điểm thay cho 75 điểm nếu các trọng tài xử lí tốt hơn. Thành tích này sẽ giúp họ vượt qua cả Man United và Tottenham để đạt vị trí Á quân.

Đối với nhà vô địch Man City, chỉ số may mắn -0,01 sẽ chỉ làm mất đi 3 điểm so với thực tế (97 điểm so với 100). Nó vẫn đủ để The Citizens phá kỉ lục điểm số trong 1 mùa giải của Chelsea (95 điểm).

Tuy nhiên, nếu không tính 13 bàn hưởng lợi từ may mắn, số pha lập công mùa trước của họ sẽ dừng ở 93 thay vì 106. Hiệu số bàn thắng bại giảm từ +79 xuống +66.

Luck Index - Chỉ số may mắn: M.U "thắng rùa" nhiều hơn Mourinho tưởng - 1
HLV Paul Lambert và các học trò ở Stoke City đã phải nhận vé xuống hạng sau khi Premier League mùa trước kết thúc. Ảnh: Getty Images.

Ở khu vực cuối bảng, Stoke City đáng ra đã thắng được Leicester vào ngày 24.2 và hòa Crystal Palace ngày 5.5. Nếu có 4 điểm này, họ sẽ nhường lại tấm vé xuống hạng cho Huddersfield Town.

Theo Việt Anh (Lao Động)