Thể thao

Lứa U17 HAGL bỏ giải quốc gia

Đội bóng của bầu Đức không góp mặt ở giải toàn quốc vì lứa cầu thủ này còn chưa được mang giày thi đấu.

Đội bóng của bầu Đức không góp mặt ở giải toàn quốc vì lứa cầu thủ này còn chưa được mang giày thi đấu.

Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau lý giải: “Lứa U17 còn đang trong độ tuổi đào tạo ở Học viện HAGL Arsenal JMG nên các cầu thủ còn chưa được mang giày thi đấu. Thêm nữa, Học viện không khuyến khích các cầu thủ tham dự các giải chính thức trong thời gian đào tạo”.
 

Đây là lần thứ hai, HAGL bỏ các giải trẻ quốc gia sau thời gian ngắn. Ảnh: Tiền Phong.

 
Điều này cũng giống quy trình đào tạo lứa Công Phượng trước đây khi phải đến năm 19 tuổi, các cầu thủ mới thi đấu thường xuyên. Số cầu thủ U17 khác của HAGL có chất lượng vừa phải nên đội bóng phố núi quyết định bỏ giải năm nay.
 
Trước đó, HAGL cũng không dự giải U19 quốc gia vì một số lý do. Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF Trần Huy Đức cho biết: “Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã ghi rõ mức phạt đối với các trường hợp không tham dự các giải trẻ từ U13 đến U21. Nếu không dự đủ số giải theo quy định thì đội bóng sẽ bị phạt tiền”.
 

Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm, chia bảng vòng chung kết U17 quốc gia được tổ chức tại trụ sở báo Bóng đá sáng 25/6. Đây cũng là năm cuối, tờ báo trực thuộc VFF đóng vai trò đơn vị tổ chức giải này. Ảnh: Báo bóng đá.

 
Không có HAGL tham dự nhưng giải U17 quốc gia báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2015 vẫn quy tụ đầy đủ những địa phương mạnh nhất. Ban tổ chức đã bốc thăm, chia bảng vòng chung kết vào sáng 25/6. Theo đó, bảng A gồm các đội: TP HCM, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Viettel; bảng B có các đội: Sanatech Khánh Hòa, PVF, An Giang, SLNA.

VCK sẽ diễn ra tại TP HCM từ ngày 30/6 đến 9/7. Đội vô địch sẽ được thưởng 100 triệu đồng, đội á quân nhận 60 triệu đồng, còn 2 đội đồng hạng ba nhận 40 triệu đồng.

Theo N.T (Zing.vn)