Thể thao

Loại Quả bóng vàng 2015 khỏi tuyển Việt Nam

Trước trận đấu với Hà Nội T&T lúc 19h ngày 16/3, HLV trưởng ĐTVN cho biết không triệu tập hai cầu thủ Tấn Tài và Anh Đức - Quả bóng vàng Việt Nam 2015.

Trước trận đấu với Hà Nội T&T lúc 19h ngày 16/3, HLV trưởng ĐTVN cho biết không triệu tập hai cầu thủ Tấn Tài và Anh Đức - Quả bóng vàng Việt Nam 2015.

Những cựu binh như Anh Đức (áo đỏ) nói lời chia tay đội tuyển để nhường chỗ cho lớp trẻ kế cận. Ảnh: Getty Images

"Từ sau vòng 4 V.League 2016, HLV Hữu Thắng đã cân nhắc và tạm gạch tên Tấn Tài, Anh Đức khỏi đội tuyển, nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho lứa cầu thủ trẻ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm ở Vòng loại World Cup 2018", Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Tấn Tài, 32 tuổi, đã có 10 năm gắn bó với ĐTVN, góp mặt trong đội hình giành chức vô địch AFF Cup 2008. Hiện anh khoác áo B.Bình Dương và muốn tập trung cho CLB. Trong khi đó, ngoài bóng đá, Anh Đức (31 tuổi) bận rộn với công việc kinh doanh nhà hàng, phát triển thương hiệu giày và trang phục thể thao AD. Anh còn thừa hưởng nền tảng kinh doanh của gia đình, đó là công ty xuất khẩu nông sản lớn của bố mẹ.

Trước đó, ngày 11/3, HLV Hữu Thắng công bố danh sách sơ bộ 32 tuyển thủ tập trung cho Vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên hiện tại ĐTVN chỉ còn 29 cầu thủ, ba người phải chia tay đội tuyển gồm Tấn Tài, Anh Đức và cầu thủ bị dính án kỷ luật là Văn Quyết.

Tấn Tài bị loại do anh đã lớn tuổi, muốn nhường cơ hội cho lứa trẻ nên chủ động xin rút lui. Còn trường hợp của tiền đạo Anh Đức - Quả bóng vàng 2015, HLV Hữu Thắng chưa tiết lộ nguyên nhân.

"Việc Tấn Tài giã từ sự nghiệp ở cấp độ đội tuyển quốc gia thực sự tôi không biết. Tôi nghĩ khoác áo đội tuyển là niềm vinh dự với bất cứ cầu thủ nào, nên đã điền tên Tấn Tài, bởi anh ấy đang có phong độ rất tốt. Tuy nhiên, những ai vì lý do cá nhân không muốn lên tuyển thì tôi không ép", Hữu Thắng giải thích.
 

Các tiền vệ trung tâm Duy Mạnh, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ có nhiều cơ hội đá chính trong những trận đấu sắp tới.

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào 24/3 tới, HLV Hữu Thắng sẽ phải loại thêm 6 cầu thủ, để chốt danh sách 23 người đăng ký thi đấu chính thức.

Ở 2 trận đấu gặp Đài Loan (24/3) và Iraq (29/3), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thi đấu một trận trên sân nhà, một trận trên sân trung lập. Dù kết quả 2 trận đấu này như thế nào, ĐT Việt Nam cũng đã dừng bước tại Vòng loại World Cup 2018 và chỉ giành vé dự vòng loại Asian Cup 2019.
 

Lịch thi đấu và tập luyện của ĐTVN:

- 19h ngày 16/3: ĐTVN đá tập với CLB Hà Nội T&T tại sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu để đội bóng thủ đô tri ân những cầu thủ vừa giải nghệ như Dương Hồng Sơn, Thạch Bảo Khanh. Ban tổ chức mở cửa miễn phí trận đấu này.

- 19h ngày 19/3: Đá tập với CLB Than Quảng Ninh tại sân Hàng Đẫy, miễn phí vé vào cửa.

- 19h ngày 24/3: Thi đấu Vòng loại World Cup gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại sân Mỹ Đình.

- 21h ngày 29/3: Thi đấu trận cuối cùng tại Vòng loại World Cup 2018, gặp Iraq trên sân trung lập PAS (Tehran, Iran).

Danh sách chính thức ĐT Việt Nam tập trung đợt tháng 3/2016

Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Bình Dương), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Thanh Hiền (Than Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đinh Tiến Thành (XSKT Cần Thơ), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Thành (Bình Dương).

Tiền vệ (11): Đỗ Duy Mạnh, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HAGL), Lương Xuân Trường (Incheon United), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Lê Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Trần Phi Sơn (SLNA), Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hoá), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC).

Tiền đạo (4): Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Công Vinh.

Theo Tùng Lê (Zing.vn)