Thể thao

Lộ tử huyệt Singapore có thể khai thác ở tuyển Việt Nam

HLV Sundramoorthy của Singapore thừa nhận, trận chung kết thực sự rất khó khăn. Trong khi đó, một số chuyên gia đã nhận định về điểm yếu nhất của ĐT Việt Nam là hai bên cánh.

HLV Sundramoorthy của Singapore thừa nhận, trận chung kết thực sự rất khó khăn. Trong khi đó, một số chuyên gia đã nhận định về điểm yếu nhất của ĐT Việt Nam là hai bên cánh.

Ở trận đấu trước, ĐT Việt Nam hòa ĐT Hong Kong 2-2 sau 90 phút, sau đó thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu 11 m. Còn ĐT Singapore đánh bại chủ nhà Myanmar 1-0 để giành quyền vào chung kết giải AYA Bank Cup.

Trước trận tranh cúp vô địch ở cúp tứ hùng Myanmar, HLV Sundramoorthy của ĐT Singapore chia sẻ trên trang Todayonline: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ. Họ sẽ ghi bàn nếu phát huy được sức mạnh. Điều quan trọng là chúng tôi cần giành chiến thắng, nên việc đánh bại ĐT Việt Nam 1-0 cũng rất là vui”.

HLV Sundramoorthy cho rằng, ĐT Việt Nam chuyền bóng nhanh và hiệu quả hơn Myanmar ở một phần ba khoảng sân gần khung thành. Các cầu thủ tấn công của ĐT Việt Nam rất nhanh và nguy hiểm, đặc biệt là khi họ có bóng trong khu vực cấm địa. Đây chính là lý do ĐT Singapore lo lắng khi chạm trán đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Lo tu huyet Singapore co the khai thac o tuyen Viet Nam hinh anh 1

HLV Sundramoorthy của Singapore đánh giá cao ĐT Việt Nam. Trong khi các chuyên gia nhận định hai cánh hàng thủ ĐTVN là điểm yếu nhất. Trong ảnh, Đình Đồng - một trong hai mắt xích "tử huyệt" - tranh bóng ở trận gặp Syria. Ảnh: Getty Images

Trong trận trước gặp đội chủ nhà Myanmar, các học trò của HLV Sundramoorthy chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Kết quả trên chưa làm hài lòng vị thuyền trưởng của Singapore, nên ông hy vọng đội tuyển sẽ cải thiện khả năng dứt điểm ở trận chung kết diễn ra lúc 18h30.

Theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu trước Hong Kong (Trung Quốc), Giám đốc kỹ thuật của CLB Hanthawaddy United (đội bóng Myanmar) nhận xét: “Hai hậu vệ cánh của Việt Nam (Đình Đồng và Đình Hoàng) thi đấu không tốt, nên đây là hai vị trí mà Singapore có thể khai thác ở trận chung kết”. Ông nhận định, ĐT Singapore hoàn toàn có thể xuyên thủng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. 

ĐT Singapore đang có những thay đổi về nhân sự. Lần đầu tiên sau 16 năm, đội tuyển bóng đá quốc gia của đảo quốc sư tử được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nội. Ông Sundramoorthy, 50 tuổi, được chỉ định dẫn dắt ĐT Singapore tháng trước.

Về phía ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho biết: “Đội nào cũng muốn giành phần thắng khi ra sân. Tuy nhiên, bóng đá rất khó lường, nên ngoài những nỗ lực của các cầu thủ, ĐT Việt Nam cũng cần thêm một chút may mắn để đem về niềm vui cho người hâm mộ”.

Theo Đức Mạnh (Zing.vn)