Thể thao

Lộ "danh sách đen" cầu thủ bị Arsenal rao bán

Abou Diaby, Mathieu Flamini và Mikel Arteta đã luống tuổi, lại thường xuyên dính chấn thương. Họ đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Arsene Wenger. Cả ba sẽ bị rao bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Abou Diaby, Mathieu Flamini và Mikel Arteta đã luống tuổi, lại thường xuyên dính chấn thương. Họ đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Arsene Wenger. Cả ba sẽ bị rao bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Mathieu Flamini và Mikel Arteta sẽ phải rời Arsenal trong hè này.

 
Những ngày qua, song song với sự chuẩn bị lực lượng để hướng tới trận đấu thuộc vòng 6 FA Cup với M.U tại Old Trafford và trận lượt về vòng 1/8 Champions League với AS Monaco tại sân Louis II, HLV Arsene Wenger còn tất bật xem xét những kế hoạch nhân sự trong mùa hè 2015. Một vài mục tiêu đã được đưa vào tầm ngắm và một vài cái tên trong đội hình Arsenalbị đưa vào danh sách thanh lý.
 
Trong danh sách thanh lý của HLV Wenger ở mùa hè tới nổi bật có bộ ba tiền vệ gồm Abou Diaby, Mathieu Flamini và Mikel Arteta. Cả ba đều đã bước sang tuổi 30 và thường xuyên dính chấn thương.
 
Giữ cả ba lại trong đội hình mùa tới không chỉ khiến quỹ lương của Arsenal phình to, mà còn làm nhiều ngôi sao trẻ mất đi cơ hội chứng tỏ mình. Trong khi đó, nhiều đội bóng tầm trung lại đang nhóm ngó 3 cầu thủ này. Theo tiết lộ từ Daily Express, “Giáo sư” muốn thu lại ít nhất 20 triệu bảng từ bộ ba cầu thủ kể trên để tái đầu tư.
 
Ở thời điểm hiện tại, hàng tiền vệ của Arsenal được coi là khá đông. Ngoài 3 cái tên kể trên thì còn một loạt gương mặt khác như Tomas Rosicky, Jack Wilshere, Mesut Ozil, Aaron Ramsey, Santi Cazorla, Francis Coquelin và Alex Oxlade-Chamberlain... Sự trưởng thành vượt bậc của Coquelin trong thời gian qua khiến HLV Wenger không quá nhiều lo lắng trong việc đẩy đi bớt một vài cựu binh đã luống tuổi và không còn đóng góp gì nhiều.
 
Theo Lâm Văn (Tiền Phong)