Thể thao

Liverpool – Leicester: Hết khủng hoảng, Liverpool phải ổn định

Gặp đội đứng bét bảng ở thời điểm hiện tại không chỉ là một cơ hội tốt để Liverpool khởi đầu năm mới 2015 thuận lợi, mà còn là một động lực để phấn đấu bởi cùng vòng này, Tottenham – đội xếp ngay trên họ – phải gặp Chelsea...

Gặp đội đứng bét bảng ở thời điểm hiện tại không chỉ là một cơ hội tốt để Liverpool khởi đầu năm mới 2015 thuận lợi, mà còn là một động lực để phấn đấu bởi cùng vòng này, Tottenham – đội xếp ngay trên họ – phải gặp Chelsea...

Chiến thắng trước Swansea sẽ tạo đà tâm lý cho Liverpool đánh bại Leicester.

 
Brendan Rodgers và các học trò đang giống như những VĐV leo núi đã tìm tòi rất lâu mới có được những dụng cụ thích hợp, và giờ đây khi những đối thủ khác đã tiến khá xa thì họ mới bắt đầu. Họ phải làm tốt, và duy trì được sự liên tục.
 
"Leo núi" đầu năm
 
Sơ đồ 3-4-3 đang bắt đầu mang đến những thành công cho đội bóng áo đỏ và nhận được nhiều lời tán thưởng từ giới chuyên môn, dù hoài nghi vẫn còn. Gặp Leicester ở thời điểm hiện tại chính là một món quà đầu năm tuyệt vời nhất, vấn đề chỉ là họ có tận dụng được hay không mà thôi.
 
Lịch thi đấu tương đối dễ chịu của kỳ Giáng sinh/năm mới đang giúp The Reds ở hai khía cạnh: Một mặt, họ dễ đàng tìm được những cảm hứng cũng như thử nghiệm sơ đồ mới thành công; mặt khác các đối thủ của họ cũng dần gặp nhiều vấn đề.
 
Không quá bất ngờ khi chỉ trong một thời gian ngắn, Liverpool lại chuẩn bị có cơ hội áp sát nhóm giành vé dự cúp châu Âu mùa sau. Tottenham hòa Manchester United, West Ham thua Chelsea là những kết quả không thể thuận lợi hơn. Tự mình đánh bại Swansea để giành trọn 3 điểm, giờ đây khoảng cách giữa Liverpool với hai đội đang đứng trên chỉ còn là một trận thắng.
 
Họ sẽ có cơ hội rất lớn để nhảy vọt lên vị trí thứ 7, hoặc thậm chí là thứ 6 ngay sau khi vòng đấu đầu tiên của năm 2015 kết thúc. Tottenham sẽ phải đụng độ một Chelsea gần như hoàn hảo.
 
Quay trở lại với Liverpool, đối thủ của họ sẽ chỉ là Leicester City – đội từng thắng Manchester United 5-3 ở đầu mùa, nhưng rồi sa sút thảm hại khi không thể thắng nổi trận nào cho tới trước khi hạ được Hull City vào ngày 28/12. Sau 19 vòng đấu, thầy trò Nigel Pearson đang đứng đội sổ với chỉ 13 điểm.
 
 
Bài toán xoay vòng
 
Không khó để nhận ra rằng, hiện tại Liverpool vẫn chưa tận dụng được hết tất cả những gương mặt hiện có trong tập thể. Việc HLV Rodgers thay đổi hoàn toàn hệ thống thi đấu đang phát sinh nhiều khó khăn cho một vài cầu thủ cụ thể.
 
Ví dụ, Mario Balotelli vốn còn chưa kịp hòa nhập trong lối chơi cũ thì nay coi như không có một vị trí nào trong sơ đồ mới. Chính Brendan Rodgers đã thừa nhận điều này từ trước vòng 18. Ông cho rằng vị trí tiền đạo cắm đòi hỏi rất nhiều điều, trong đó có khả năng gây sức ép và pressing – điều Balotelli không làm được. Nói là làm, trong 2 trận gần nhất, bất chấp việc Raheem Sterling đã phải “cày sâu cuốc bẫm” thì tiền đạo người Ý cũng chỉ được vào sân một lần, chơi trong... 7 phút cuối trận.
 
Về lâu dài, sơ đồ 3-4-3 của Liverpool chỉ có thể thành công nếu mọi cá nhân mà đội chủ sân Anfield đã đưa về (bằng rất nhiều tiền) đều có thể đóng góp tích cực vào đó. Ở mùa giải trước, Rodgers cũng từng nhận áp lực do sơ đồ 4-4-2 kim cương chỉ sử dụng được 13-14 cầu thủ, nhưng vì hoàn cảnh không được dự cúp châu Âu và thành tích thi đấu tốt, ông đã tránh được những chỉ trích.
 
Trận gặp Leicester sẽ là một cơ hội rất tốt để Liverpool xoay tua, qua đó giúp các trụ cột như Raheem Sterling, Adam Lallana, Philippe Coutinho được nghỉ ngơi trước khi Europa League trở lại.
 
Hiện tại, Rodgers đã bắt đầu thay đổi vị trí của một vài gương mặt như Lazar Markovic, Emre Can. Javier Manquillo và Alberto Moreno cũng đã chơi tích cực trong trận gặp Swansea, khi họ thi đấu cao hơn rất nhiều so với thường lệ.
 
Vấn đề bây giờ với Rodgers, với Liverpool là liệu những dấu hiệu tích cực ấy có thể trở thành con đường tiến tới thành công lâu dài hay không mà thôi.
 
Dự đoán: 3-0
 
2,5 Sau 4 trận thay đổi hệ thống thi đấu, Liverpool ghi được 10 bàn, tức trung bình 2,5 bàn/trận.
 
5 Jordan Henderson đã trở thành chân kiến tạo tốt nhất của "The Reds" tại Premier League khi có pha “dọn cỗ” thứ năm trong trận gặp Swansea.
 
3,9 Lucas Leiva là cầu thủ tắc bóng nhiều nhất Liverpool với trung bình 3,9 lần thành công mỗi trận.
 
Theo Dũng Lê (Thethaovanhoa.vn)