Thể thao >> Champions League

Liverpool 0-0 Bayern Munich: Đại chiến nhạt nhòa

Trận cầu tâm điểm vòng 1/8 Champions League đã kết thúc nhạt nhòa khi chẳng có bàn thắng nào được ghi.

Không có gì ngạc nhiên khi Liverpool và Bayern Munich đều tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể. HLV Juergen Klopp vẫn đặt niềm tin vào "tam tấu" Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane trong khi Robert Lewandowski tiếp tục lĩnh xướng hàng công của Hùm xám.

Liverpool 0-0 Bayern Munich: Đại chiến nhạt nhòa
Lewandowski không thể hiện được nhiều ở trận này

Với lợi thế sân nhà, Liverpool là đội nhập cuộc chủ động hơn khi liên tục dồn ép Bayern Munich sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Jordan Henderson tung đường chuyền dài chuẩn xác để Salah thoát xuống nhưng pha ra chân trong tư thế hơi với của ngôi sao người Ai Cập không thể đánh bại Manuel Neuer.

4 phút sau, đến lượt Sadio Mane bỏ lỡ cơ hội khi cú sút bằng chân trái của anh đã đưa bóng đi chệch mục tiêu. Không lâu sau đó, đội khách đáp trả bằng tình huống bắn đại bác trúng vào mành lưới bên ngoài của Kingsley Coman, xuất phát từ sai lầm đáng trách của thủ thành Alisson Becker.

Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu đến ở phút 38. Naby Keita thực hiện cú sút từ xa bất thành, bóng đến vị trí của Sadio Mane và cầu thủ này có pha tung người vô lê đẹp mắt nhưng bóng đã đi thiếu chính xác. Và hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Liverpool 0-0 Bayern Munich: Đại chiến nhạt nhòa - 1
Pha tung móc đẹp mắt của Mane

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra tẻ nhạt khi Liverpool thi đấu vô cùng bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Bayern Munich. Phải đến phút 85, cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp 2 mới xuất hiện. Robertson tạt bóng thuận lợi từ cánh trái để Sadio Mane bay người đánh đầu đẹp mắt về góc gần nhưng thủ môn Manuel Neuer vẫn kịp phản xạ để cứu cho đội nhà khỏi bàn thua.

Đó cũng là pha bóng đáng xem nhất trong hiệp 2 và trận cầu tâm điểm vòng 1/8 Champions League đã kết thúc nhạt nhòa khi chẳng có bàn thắng nào được ghi.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita (Milner 76'), Salah, Firmino (Origi 76'), Mane.

Bayern Munich: Neuer, Kimmich, Sule, Hummels, Alaba, Thiago, Javi Martinez, Rodriguez (Sanches 88'), Gnabry (Rafinha 90'+1), Lewandowski, Coman (Ribery 81').

Thái Duy (SHTT)