Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Lingard là nguyên nhân khiến Pogba sa sút'

Cựu danh thủ Arsenal - Martin Keown cho rằng, sự tỏa sáng của Jesse Lingard trong thời gian gần đây là nguyên nhân chính khiến Paul Pogba không được thi đấu ở vị trí sở trường dẫn tới việc sa sút phong độ.

Thời gian gần đây, Pogba không có được phong độ tốt nhất. Trong cả 3 trận gần nhất của M.U, tiền vệ người Pháp có 1 trận phải ngồi dự bị và 2 trận bị thay ra ở giữa hiệp 2. Chứng kiến những màn trình diễn đáng thất vọng của cậu học trò, HLV Jose Mourinho tỏ ra khá bực bội. 

Báo chí xứ sở sương mù cho biết, sau khi Alexis Sanchez cập bến Old Trafford, Pogba đã tỏ ra không hài lòng vì mức lương trước thuế của anh thua khá xa Sanchez (290.000 bảng/tuần so với 500.000 bảng/tuần). 

'Lingard là nguyên nhân khiến Pogba sa sút'
Theo Keown, sự tỏa sáng của Lingard (trái) là nguyên nhân khiến Pogba sa sút.

Mới đây, cựu danh thủ Arsenal - Martin Keown (hiện đang là chuyên gia bóng đá của các kênh truyền hình BBC, ESPN, TV3) nhận định rằng, nguyên nhân khiến Pogba sa sút phong độ xuất phát từ sự tỏa sáng của người đồng đội Jesse Lingard.

Theo lý giải của Martin Keown, trong màu áo Juventus cũng như khi “tái hôn” với M.U, Pogba được bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng được thi đấu tự do và ngôi sao 24 tuổi thường xuyên dâng cao để tham gia tấn công. 

Thế nhưng, phong độ chói sáng trong thời gian gần đây của Lingard giúp anh được HLV Mourinho bố trí trong vai trò hộ công và thi đấu tự do. Điều đó khiến Pogba phải hỗ trợ nhiều hơn cho khâu phòng ngự.

Keown nói: “Pogba chỉ phát huy hết khả năng của mình khi thi đấu ở phần sân đối phương. Lúc đó, anh ấy có thể tung ra những cú sút uy lực, thi đấu sáng tạo và thực hiện các tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương. Ở Juventus, Pauls thường có một tiền vệ ở phía sau như Andrea Pirlo. Điều đó giúp anh ấy có thể dâng cao thoải mái hơn.

Những trận gần đây, Paul được bố trí chơi lùi sâu hơn trong đội hình M.U. Phong độ chói sáng của Lingard khiến Pogba ít được lên tham gia tấn công hơn. Mọi người đều nhận định rằng, Mourinho biết sử dụng các cầu thủ trẻ nhưng dưới sự dẫn dắt của ông ấy, Lingard đã tiến bộ vượt bậc”.

Mùa gải này, Lingard đã đóng góp được 12 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn sau 33 trận. Không chỉ tấn công tốt, tiền vệ người Anh còn tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Theo Minh Chí (Dân Việt)