Thể thao

Liệu MU ăn phải quả lừa vụ Sanchez?

Ngày MU đón Sanchez, fan MU ăn mừng như thể vừa mua được Leo Messi. Nhưng 2 tháng trôi qua, thương vụ này có vẻ giống như một cú lừa đảo ngoạn mục.

Nếu theo dõi những dòng chảy bên lề của Premier League thường xuyên hẳn bạn sẽ biết đến “tên tuổi” của Michael Owen. Cựu tiền đạo của Liverpool sau khi giải nghệ thỉnh thoảng có lấn sân làm chuyên gia, bình luận viên trên báo chí, truyền hình.

Liệu MU ăn phải quả lừa vụ Sanchez?
Alexis Sanchez chưa ghi nhiều dấu ấn trong màu áo MU. Ảnh: Getty Images.

Chỉ có điều, Owen toàn nói những câu ngô nghê, thậm chí bị coi là ngớ ngẩn. Vài ví dụ như “Nếu trời đổ mưa, sân sẽ bị ướt một chút”, “Nếu Man City không ghi bàn, họ sẽ rất khó thắng”, “Khi ở trên sân, bạn chỉ có một mình và 10 đồng đội”. Giới mộ điệu bóng đá Anh thường lấy những phát biểu của Owen ra làm trò cười, thay vì làm một chỗ dựa cho niềm tin.

Vậy nên khi Owen được The Times phỏng vấn sau khi Alexis Sanchez gia nhập MU, rất ít CĐV quan tâm anh nói gì. Owen nói thế này: “Nếu Sanchez muốn làm một tiền đạo, tốt nhất đừng thi đấu trong sơ đồ của Jose Mourinho”. Chúng ta sẽ trở lại với phát biểu này sau. Trước tiên đến với thực trạng tồi tàn của Sanchez kể từ khi gia nhập MU.

Chẳng cần phải là một chuyên gia bóng đá, bằng cảm tính bạn cũng có thể nhận ra Sanchez đang gây thất vọng ở MU. Trong trận đấu với Sevilla tại Champions League mới đây, sự “mất tích” của Sanchez là một trong những nguyên nhân khiến "Quỷ đỏ" thi đấu kém cỏi và rốt cuộc bị Sevilla đá văng khỏi sân chơi danh giá này.

'Sanchez như người lạ ở MU' Bình luận trên sóng BT Sport, hai huyền thoại của Man Utd là Rio Ferdinand và Paul Scholes đều có chung nhận định Sanchez đang đánh mất mình tại Old Trafford.

Tuy nhiên, chúng ta cần những con số thống kê cụ thể để hình dung siêu sao người Chile đang “phế” đến mức độ nào. Và sau đây là những thống kê:

Thời thi đấu cho Barcelona, Sanchez không được ra sân thường xuyên, dẫn tới việc anh chỉ ghi trung bình 0,3 bàn/trận. Sang tới Arsenal, nhờ được HLV Arsene Wenger trọng dụng, Sanchez đá chính liên tục và tỷ lệ ghi bàn của anh tăng lên 0,5 bàn/trận - ngang ngửa với những tiền đạo giỏi ở Premier League.

Tuy nhiên, kể từ khi thi đấu cho MU, Sanchez chỉ ghi được 0,1 bàn/trận - hiệu suất thuộc về những tiền đạo hạng bét ở Premier League.

Trong vai trò một tiền đạo hoạt động tự do, Sanchez ngoài khả năng ghi bàn còn có thể tung ra những đường chuyền có khả năng chuyển hóa thành bàn thắng (từ chuyên môn gọi là key pass). Trong màu áo Barcelona, Sanchez không thể cạnh tranh vai trò kiến tạo với Xavi và Iniesta, nên trung bình mỗi trận, anh chỉ có 1,5 key pass.

Nhưng sang Arsenal, tỷ lệ key pass/trận của Sanchez đã tăng lên 3,1 đường/trận. Vậy tỷ lệ này ở MU là bao nhiêu? Câu trả lời: 1,3 key pass/trận. Sanchez thậm chí còn có ít key pass/trận hơn so với Nemanja Matic, một cầu thủ chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự.

Nhưng sau đây mới là con số gây thất vọng nhất. Sanchez đã mất bóng tới 582 lần ở Premier League mùa này. Anh chính là cầu thủ mất bóng nhiều thứ 3 giải đấu. Không thể tin được một siêu sao đi bóng giỏi như Sanchez lại đều đặn mất bóng vào chân đối thủ như vậy.

Những thống kê rất đáng buồn trên liệu đã chứng minh Sanchez là một quả lừa đau đớn đối với MU hay chưa?

Bây giờ, chúng ta trở lại với phát biểu của Michael Owen: “Nếu Sanchez muốn làm một tiền đạo, tốt nhất đừng thi đấu trong sơ đồ của Jose Mourinho”. Câu nói nghe thoáng qua có vẻ rất đúng “thương hiệu Owen”. Sanchez là tiền đạo, đá cho CLB nào chả là tiền đạo.

Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh, Sanchez quả thật không được đá như thời anh thi đấu cho Barcelona hay Arsenal, trong đội hình của Jose Mourinho. Sanchez sẽ phát huy được những kỹ năng tốt nhất của mình khi thi đấu ở xung quanh vòng cấm địa đối phương. Trong cả màu áo Barca, Arsenal lẫn đội tuyển Chile, Sanchez đều được bố trí đá gần vòng cấm địa.

Nhưng ở MU, chúng ta thường xuyên thấy Sanchez nhận bóng khi vẫn còn cách khung thành đối phương tới 40-50 m. Chúng ta có thể kỳ vọng gì khi Sanchez nhận bóng xa khung thành đến vậy? Anh sẽ thực hiện một cú nước rút, anh sẽ tung ra một đường chuyền ảo diệu cho Romelu Lukaku hay anh sẽ mất bóng?

Liệu MU ăn phải quả lừa vụ Sanchez? - 1
Sau khi chuyển đến MU từ Arsenal, Alexis Sanchez ghi 1 bàn và không có pha kiến tạo nào sau 6 trận. Trong khi đó, Mkhitaryan - cầu thủ đến theo chiều ngược lại - ghi 1 bàn và có 4 pha kiến tạo sau 5 trận. Ảnh: MH.

Đáng tiếc là khả năng mất bóng của Sanchez cao hơn so với 2 mong ước còn lại. Sanchez không phải mẫu bứt tốc như Gareth Bale, không phải chân chuyền dài có nhãn quan tốt như Kevin de Bruyne. Vậy nên người hâm mộ MU thường xuyên nhìn thấy Sanchez có bóng ở giữa sân rồi loay hoay một lúc và mất bóng.

Vậy tại sao Sanchez bị kéo xuống sâu đến vậy? Vì chiến thuật của Mourinho chủ trương phòng ngự, đội hình thường lùi rất sâu nên cầu thủ đá sau lưng tiền đạo cũng phải lùi theo.

Rất rõ ràng là Jose Mourinho mua Sanchez nhưng không tạo ra cho anh một môi trường thoải mái để đá bóng đúng với sở trường. Làm sao bắt được Cristiano Ronaldo xuống đá tiền vệ trung tâm, cũng như làm sao ép Iniesta lên đá tiền đạo. Sanchez cũng vậy thôi. Không có môi trường thoải mái thì làm sao đá tốt được.

Vậy nên Sanchez không phải là quả lừa mà MU ăn phải. Jose Mourinho mới là quà lừa.

Theo Kiều Phong (Tri Thức Trực Tuyến)