Thể thao >> Thể thao quốc tế

Liên đoàn Taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ phản pháo vụ lộ ảnh 'mây mưa' tập thể chấn động

Liên đoàn Taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ (TTF) vừa lên tiếng về vụ rò rỉ ảnh sex tập thể của nhiều thành viên tuyển quốc gia gây chấn động dư luận, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra truy tìm kẻ tung những bức ảnh lên mạng xã hội.

Liên đoàn Taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ phản pháo vụ lộ ảnh 'mây mưa' tập thể chấn động
Phó chủ tịch TTF Abraham Uzun phải từ chức sau vụ lộ ảnh VĐV quốc gia "mây mưa" tập thể

Trước đó, theo Sport FM, tấm ảnh “mây mưa” tập thể trong khách sạn của một số thành viên đội tuyển taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bức ảnh “tự sướng” trên cho thấy 5 thành viên nam của đội tuyển taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ trong trang phục “Adam” đang quan hệ tập thể với một thiếu nữ, người cũng được cho là vận động viên (VĐV) taekwondo.

Tấm ảnh đáng gây náo động truyền thông xã hội và cộng đồng taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ, được ví như một trận tuyết lở ở quốc gia này. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ghê tởm và một số người kêu gọi trừng phạt những VĐV có liên quan.

Theo báo giới địa phương, bức ảnh trên có thể đã được chụp trong một phòng khách sạn, nơi các VĐV đang tham gia tranh tài tại Giải vô địch taekwondo châu Âu 2018 vừa diễn ra tại Kazan (Nga) từ ngày 10 - 13.5. Tại giải này, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu rất tốt với thành tích xếp thứ nhì toàn đoàn với 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Tuy nhiên, bê bối tình dục trên đã làm lu mờ thành tích đáng khen ngợi của họ. Vụ bê bối tình dục nói trên đã khiến Phó chủ tịch TTF Abraham Uzun đâm đơn từ chức.

Liên đoàn Taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ phản pháo vụ lộ ảnh 'mây mưa' tập thể chấn động - 1
Bức ảnh "mây mưa" tập thể của VĐV teakwondo Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động dư luận

Trước vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, TTF lập tức phản hồi trên website của liên đoàn sau một cuộc điều tra của Ủy ban kỷ luật của tổ chức. TFF khẳng định liên đoàn không dính đến các vụ việc và không có chuyện “mây mưa” của VĐV xảy ra ngay tại nơi lưu trú của tuyển quốc gia. Tổ chức này còn cho biết người phụ nữ trong bức ảnh không phải là VĐV taekwondo của quốc gia. Trong báo cáo của mình, TFF cho biết bức ảnh xấu xí và độc hại đã gây hại cho cộng đồng taekwondo của Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh hưởng đến thành tích và nỗ lực của các VĐV.

Thông báo của TTF còn nhấn mạnh các bức ảnh được đăng tải là vô căn cứ. Vì vậy, đại cộng đồng và gia đình taekwondo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với hành động gây hại nói trên.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)