Thể thao

Lee Nguyễn và cầu thủ đồng tính đẹp trai nhất hành tinh được gọi vào tuyển Mỹ

Trong đợt tập trung tháng Giêng của tuyển Mỹ tới đây, tiền vệ Lee Nguyễn (New England Revolution) tiếp tục góp mặt. Điều đặc biệt nhất đợt tập trung ĐT Mỹ lần này là chào đón sự trở lại của Robbie Rogers – người từng thừa nhận là cầu thủ đồng tính cách đây 2 năm.

Trong đợt tập trung tháng Giêng của tuyển Mỹ tới đây, tiền vệ Lee Nguyễn (New England Revolution) tiếp tục góp mặt. Điều đặc biệt nhất đợt tập trung ĐT Mỹ lần này là chào đón sự trở lại của Robbie Rogers – người từng thừa nhận là cầu thủ đồng tính cách đây 2 năm.

Lee Nguyễn trong trận đấu với Colombia tại London

 
Danh sách chính thức của ĐT Mỹ trong đợt tập trung tháng Giêng hay còn gọi với thuật ngữ “January Camp” chưa được LĐBĐ Mỹ công bố, tuy nhiên một số tờ thể thao của Mỹ như American Soccer Now hay US Soccer Players đã có sẵn tên tuổi các cầu thủ được HLV Klinsmann triệu tập.
 
Lee Nguyễn với phong độ ấn tượng ở trận giao hữu với Colombia tại London hồi tháng 11 đã tiếp tục được nhà cầm quân người Đức gọi tiếp. Ở trận đấu với Colombia, dù chỉ đá 15 phút nhưng Lee Nguyễn kịp ghi điểm bằng lối đá kỹ thuật, sáng tạo và khả năng cầm bóng uyển chuyển.
 
Lee Nguyễn được giới chuyên môn ở Mỹ đánh giá sẽ là cầu thủ kế thừa vị trí số 10 của huyền thoại Landon Donovan để lại. Lối đá sáng tạo, xử lý bóng trong phạm vi hẹp cực tốt và kỹ năng nhanh nhạy với bàn thắng của Lee Nguyễn mang nhiều nét giống với Landon Donovan – người đã tuyên bố giã từ ĐT Mỹ khi không được tham dự World Cup 2014.
 
Trong danh sách tập trung “January Camp 2015” của ĐT Mỹ chào đón sự trở lại của hậu vệ/tiền vệ cánh Robbie Rogers sau 2 năm vắng mặt. Robbie Rogers khi khoác áo CLB Leeds United (Anh) đã lên tiếng thừa nhận mình là cầu thủ đồng tính vào ngày 15.2.2013.
 

Robbie Rogers trong màu áo LA Galaxy ở MLS. Anh là cầu thủ bóng đá nam, VĐV chuyên nghiệp đầu tiên ở Bắc Mỹ thừa nhận là người đồng tính

 
Sau khi tuyên bố đồng tính, Robbie Rogers (SN 1987) không chịu được sức ép lớn từ truyền thông đã tuyên bố giải nghệ và trở về Mỹ mặc dù trước đó anh đã có đến 18 lần khoác áo ĐT Mỹ từ 2009 và được đánh giá là cầu thủ chạy cánh xuất sắc.
 
Sau khi Robbie Rogers tuyên bố treo giày và chọn lối sống ẩn dật được một thời gian ở quê nhà California thì CLB Los Angeles Galaxy của HLV Bruce Arena đã mời anh thi đấu trở lại. Quyết định nhận lời đá cho LA Galaxy của Rogers xuất phát từ việc một VĐV bóng rổ nổi tiếng khác của giải NBA là cầu thủ da màu Jason Collins đội Washington Wizards cũng tuyên bố đồng tính song vẫn tiếp tục thi đấu.
 
Ngày 26.5.2013, Robbie Rogers đá trận đầu cho LA Galaxy và từ đó đến nay anh trở thành cái tên được HLV Bruce Arena khá tin cậy với 35 trận ra sân cho đội bóng cũ của Beckham. Ở mùa giải 2014 vừa qua, Robbie Rogers cùng LA Galaxy vô địch MLS Cup và đá đủ 120 phút trong trong trận chung kết khi đánh bại New England Revolution của Lee Nguyễn.
 
Robbie Rogers từng được nhiều tờ báo và mạng xã hội của người đồng tính bầu chọn là VĐV đồng tính hấp dẫn nhất thế giới.
 
Ở Mỹ, đợt tập trung tháng Giêng được coi là đợt tập trung quan trọng nhất năm của ĐT Mỹ vì những cầu thủ được gọi sẽ nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Klinsmann trong suốt cả năm. Trong đợt tập trung vào ngày 15 tới đây, ĐT Mỹ gọi 23 cầu thủ và tập luyện để đối đầu với Chile (28.1) và Panama (8.2) trước khi các cầu thủ trở về CLB để chuẩn bị cho MLS 2015 khai màn vào tháng Ba.
 
Theo Nguyên An (Một Thế Giới)