Thể thao

Lee Nguyễn: 'Tôi sẽ thành công nếu trở lại V-League'

Rất chuyên nghiệp và khôn ngoan, Lee Nguyễn biết làm sao để hâm nóng thương hiệu mình.

Rất chuyên nghiệp và khôn ngoan, Lee Nguyễn biết làm sao để hâm nóng thương hiệu mình.

Thể thao , sao, thế giới, hitechLee Nguyễn và bạn gái tạo nên sức hút khá lớn với truyền thông Việt Nam trong mấy ngày qua. Ảnh V.H., quân sự, đs

 
Vẫn còn sức nóng
 
Lee đã chọn tiếng Anh trong buổi giao lưu của mình với giới truyền thông và CĐV tại Nhà hàng Món Huế (TP.HCM) trưa 19/12. Điều khác xưa nữa là trở về Việt Nam lần này, Lee Nguyễn nhận được sự chào đón cuồng nhiệt hơn. “Bóng hồng” Janeo, cô sinh viên đang học tại Trường Đại học Seattle theo bạn trai Lee Nguyễn về Việt Nam lần này cũng được quan tâm không kém.
 
Lee Nguyễn chia sẻ khá cởi mở mọi câu hỏi nhận được trong buổi giao lưu: “Trở về Việt Nam lần này, tôi cảm nhận CĐV và giới truyền thông quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi rất vui về điều này. Mục đích chính của tôi trong dịp về Việt Nam lần này là đơn giản chỉ là đi du lịch. Ở Mỹ, tôi đã giới thiệu với những người bạn của tôi về danh lam thắng cảnh, vẻ đẹp về văn hóa, ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món ăn ở Huế, nơi mẹ tôi sinh ra. Mọi người đều rất thích và háo hức khi đặt chân đến Việt Nam. Tôi luôn có một mơ ước làm sao đó để quảng bá được vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực Việt Nam được nhiều người trên thế giới biết đến nhiều hơn”.
 
Về việc trở lại thi đấu tại V-League, Lee nói: “Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Việc trở lại thi đấu tại V-League từ trước tới giờ luôn là sự lựa chọn của tôi. Ở Việt Nam, CĐV rất quý tôi. Giới truyền thông  cũng quan tâm nhiều đến tôi. Nhưng về việc CLB nào ở V- League muốn liên hệ với tôi thì tôi chưa biết. Mọi kế hoạch, mọi công việc của tôi đều do người đại diện của tôi quản lý. Sau khi trở về Mỹ, tôi sẽ làm việc với người đại diện”
 
Sẽ thích nghi nhanh nếu về chơi ở V-League
 
“Trước đây, tôi cũng đã từng thi đấu tại V-League và từng biết về tình trạng bạo lực tại đây. Nhưng đó là một phần của bóng đá, là một nét đặc trưng của mỗi giải đấu mà bạn phải chấp nhận. Điều quan trọng nhất với mỗi cầu thủ là phải cố gắng thích nghi. Nếu có thể trở lại V-League, tôi sẵn sàng chấp nhận đối mặt với lối đá bạo lực của giải đấu này”, cầu thủ có tên Việt Nam là Nguyễn Thế Anh thẳng thắn.
 
“Dù chỉ có một năm thi đấu tại HAGL nhưng tôi biết đây là CLB nổi tiếng về khâu đào tạo trẻ, cơ sơ vật chất và tài chính của CLB này thuộc loại tốt ở Việt Nam. Vì nhiều lý do khách quan nên tôi không biết nhiều về lứa của thủ trẻ của HAGL. Để thi đấu thành công tại nước ngoài, các cầu thủ trẻ việt Nam cần phải tin tưởng khả năng bản thân. Hãy tạo cho mình một tâm lý vững vàng để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức. Đồng thời các em phải nỗ lực không ngừng, cố gắng phấn đấn để ngày một tốt hơn”, Lee Nguyễn chia sẻ về đội bóng cũ HAGL.
 
Theo Lee Nguyễn, yếu tố quan trọng nhất với anh khi thi đấu là khả năng thích nghi. Anh nói: "Ở V-League, tôi chỉ có một năm thi đấu cho HAGL và một năm thi đấu cho Bình Dương. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy tôi chưa thể thích nghi với lối đá và các đồng đội mới, cũng như các làm việc của HLV. Khi trở về Mỹ, do có nhiều thời gian nên tôi dần dần tạo sự thích nghi và thi đấu tốt qua từng năm. HLV đã trao cho tôi vị trí tự do để tôi có nhiều đất diễn hơn. Và năm 2014 tôi đã thi đấu tốt hơn 2 năm trước đó. Tôi đã có một năm 2014 thi đấu thành công khi ghi được 20 bàn thắng, nhận kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải của một tiền vệ tại MLS. Đó là một vinh dự lớn nhưng để có được đều đó thì tôi cần phải cảm ơn các đồng đội và HLV đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
 
Việc thi đấu tại MLS với các ngôi sao hàng đầu thế giới như: David Villa, Beckham, Henry, Lampard,… luôn là một vinh dự của tôi. Tôi học rất nhiều điều từ họ và họ chính là động lực để tôi phấn đấu. Với tôi, Henry chính là thấn tượng. Tôi luôn dõi theo sự nghiệp của Henry từ lúc anh ấy còn thi đấu ở Pháp rồi sang Anh, Tây Ban Nha và Mỹ”.
 
Về cơ hội khoác trên mình màu áo đội tuyển Việt Nam, Lee Nguyễn cho biết: “Tôi đã từng có cơ hội khoác áo ĐTQG Việt Nam nhưng rốt cuộc lại không thể vì tôi đã thi đấu cho đội tuyển Mỹ. Đó là một điều khá đáng tiếc với tôi. Từ khi chơi bóng ở Việt Nam, tôi luôn mơ ước sẽ được khoác áo ĐTQG, đó là một niềm vinh dự của các cầu thủ tại V-League. Lúc này mọi quyết định, mọi sự lựa chọn của tôi đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi không thể đưa ra quyết định sớm vào lúc nào, tôi cần có thời gian suy nghĩ và đưa ra hướng đi phù hợp nhất”.
 
***
 
Trong đời Lee Nguyễn, ông bố Nguyễn Văn Phẩm là người mà Lee Nguyễn chịu ảnh hưởng nhất. Lee chia sẻ: “Để có được một Lee Nguyễn như ngày hôm nay có dấu ấn rất lớn từ bố tôi. Ông là người luôn theo sát sự nghiệp của tôi, chỉ bảo và dạy dỗ tôi từ khi còn tôi còn đá các giải trung học đến giải Hà Lan, Việt Nam và trở lại Mỹ”
 
>> Lee Nguyễn: "Tôi rất tiếc khi không thể khoác áo ĐTVN
>> Tiết lộ số tiền "chuộc thân" rẻ bèo của Lee Nguyễn
>> Lee Nguyễn trở về Việt Nam
>> Vì sao bầu Đức không thể tái hợp Lee Nguyễn
>> Lee Nguyễn và giấc mộng vỡ ở Arsenal
 
Theo Bình Minh (Thethaovanhoa.vn)