Thể thao

Lee Nguyễn ghi bàn duy nhất, hạ đội của Villa, Pirlo, Lampard

Tiền vệ 28 tuổi người Mỹ gốc Việt lập công giúp New England Revolution thắng 1-0 trước New York City FC, đội bóng có ba ngôi sao đẳng cấp thế giới Frank Lampard, David Villa, và Andrea Pirlo.

Tiền vệ 28 tuổi người Mỹ gốc Việt lập công giúp New England Revolution thắng 1-0 trước New York City FC, đội bóng có ba ngôi sao đẳng cấp thế giới Frank Lampard, David Villa, và Andrea Pirlo.

 

Lee Nguyễn (áo đỏ) trong một pha uy hiếp cầu môn New York City. Ảnh: Boston Globe.

 
Đây là pha ghi bàn thứ ba của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải bóng đá Mỹ năm nay, qua đó giúp CLB của anh chấm dứt mạch năm trận thua liên tiếp. Phút 83, Lee Nguyễn còn suýt gia tăng cách biệt thành 2-0, nếu thủ môn Saunders không kịp có pha đổ người cản phá.

Trong khi Lee Nguyễn tỏa sáng trận này, thì bên phía đối phương, tiền đạo David Villa, cựu ngôi sao Barca và tuyển Tây Ban Nha, không có nổi một cú sút trúng đích dù được đá chính.

Sau chiến thắng ở vòng đấu thứ 22 hôm chủ nhật (19/7), New England Revolution vươn lên vị trí thứ năm bảng xếp hạng khu vực miền Đông của giải bóng đá nhà nghề Mỹ 2015. Trong khi đó, New York City FC chỉ đứng thứ 9, nhưng còn hai trận chưa đấu.

New York City là đội bóng mạnh về tài chính của bóng đá Mỹ, khi họ được coi là “anh em” với Man City (đều thuộc quyền sở hữu của City Football Group, với ông chủ là tỷ phú UAE Sheikh Mansour).

Bên cạnh nhà vô địch World Cup và Euro, David Villa, CLB này còn mới có thêm Frank Lampard, cựu tiền vệ Chelsea. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể thi đấu trận ra mắt do chấn thương. Lampard cùng với Andrea Pirlo, cựu nhạc trưởng của Juve, nhiều khả năng sẽ cùng ra mắt giải MLS ở trận gặp Orlando City SC trên sân Yankee Stadium vào chủ nhật tới.
 

Villa (giữa) bất lực khi chứng kiến New York City gục ngã dưới tay New England Revolutions của Lee Nguyễn (phải). Ảnh: USA Today.

 
Mùa trước, Lee Nguyễn ghi tới 20 bàn và đạt phong độ cao hơn nhiều so với mùa hiện tại. Tuy nhiên, điều khiến anh quan tâm hơn lúc này là thành tích chung của cả đội bóng.

"Tôi chỉ lo lắng về việc làm thế nào để cùng đội kéo dài được chuỗi trận chiến thắng. Chúng tôi cần phải đạt được những kết quả tốt cả trên sân nhà lẫn sân khách, để có thể hoàn thành mục tiêu chính là giành quyền dự vòng play-off", Lee Nguyễn phát biểu sau chiến thắng ở trận đấu mà đội của anh thiếu vắng hàng loạt trụ cột.

Theo Nguyễn Phát (VnExpress.net)