Thể thao

Lee Chong Wei phủ nhận có khối tài sản 75 triệu USD

Tay vợt Lee Chong Wei bác bỏ thông tin anh sở hữu khối tài sản lên đến 300 triệu ringgit (tức 75 triệu USD), dựa theo một trang web và những trang thông tin khác của Malaysia.

Tay vợt Lee Chong Wei bác bỏ thông tin anh sở hữu khối tài sản lên đến 300 triệu ringgit (tức 75 triệu USD), dựa theo một trang web và những trang thông tin khác của Malaysia.

Lee Chong Wei đạt hơn 60 danh hiệu trong sự nghiệp.

“Nếu có 300 triệu ringgit, tôi sẽ nghỉ chơi cầu lông. Tôi không nghĩ mình sẽ phải làm việc, thay vào đó tôi chỉ ở nhà”, tờ The Star (Malaysia) dẫn lời Lee Chong Wei. Trước đó, trang thecelebritiesnetworth.com cho biết tay vợt 3 lần đoạt HCB Olympic sở hữu khối tài sản lên đến 300 triệu ringgit (tức 75 triệu USD), cùng những chiếc xe, căn hộ sang trọng. Thông tin đó ngay lập tức được các nơi khác lấy lại, lan truyền nhanh suốt vài tháng qua.

Tay vợt số một thế giới thừa nhận rằng, những VĐV hàng đầu của Malaysia rất khó kiếm được ngần ấy tiền. “Tôi không nghĩ rằng một VĐV Malaysia có thể sở hữu số tiền 300 triệu ringgit. Tôi không nghĩ vậy. Thậm chí 10 triệu hay 1 triệu ringgit cũng khó khăn bởi cầu lông không giống với golf, tennis hay bóng đá”, anh cho biết.

Tuy nhiên, thông tin về tài sản của Lee Chong Wei không hẳn vô lý nếu nhìn vào đãi ngộ mà anh nhận được. Với thành tích đoạt HCB tại Olympic 2016 vừa qua, anh nhận được gần 640.000 ringgit từ Hiệp hội cầu lông Malaysia và Chính phủ nước này, cùng 110.000 ringgit của Xox Mobile. Bên cạnh đó, tay vợt sinh năm 1982 còn được tặng một căn hộ trị giá 1,5 triệu ringgit (hơn 8 tỷ đồng) ở thủ đô Kuala Lumpur.

Cách đây vài năm, chuyên trang chuyên cung cấp những số liệu thống kê trong thể thao www.tsmpug.com tiết lộ Lee Chong Wei kiếm được số tiền từ 5-7 triệu ringgit mỗi năm từ các giải đấu và tài trợ. Bên cạnh đó, anh còn có những nguồn thu nhập từ học viện cầu lông của mình, viết tự truyện, lên truyện tranh và đầu tư vào bất động sản.

Lee Chong Wei từng giữ ngôi số một thế giới trong 199 tuần liên tiếp, kéo dài trong gần 4 năm. Anh luôn nằm trong top những tay vợt nhận nhiều tiền thưởng nhất trong năm. Bên cạnh đó, anh cũng kiếm bộn tiền từ các nhà tài trợ như Samsung, Café 99, KDU Education Group, Kaspersky, Yonex, Xox Mobile…

Vốn đam mê tốc độ nên Lee Chong Wei sở hữu bộ sưu tập xe đồ sộ, với rất nhiều “xế hộp” đắt tiền như Skyline R35 GTR, BMW X6, Ferrari F430, Audi R8, Lamborghini Aviator, Bentley Continental GT1…

Theo thecelebritiesnetworth.com, Lee Chong Wei dẫn đầu danh sách những tay vợt cầu lông giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 75 triệu USD, xếp trên Lin Dan (32,5 triệu USD), Chen Long (22,5 triệu USD), Peter Gade (20 triệu USD)… Lee Chong Wei được xem là người hùng dân tộc của Malaysia bởi những thành tích nổi bật trong sự nghiệp, trong đó có 2 tấm HCB Olympic (2008, 2012). Thống kê cho thấy, anh đạt 62 chức vô địch, 30 lần giành ngôi á quân ở những giải đã tham dự.

Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)