Thể thao

Lê Văn Công: "Mong HC vàng tạo động lực cho người khuyết tật Việt Nam"

Đô cử 32 tuổi hôm qua 8/9 giúp thể thao Việt Nam lần đầu tiên giành được một tấm HC vàng tại đấu trường Paralympic. 

Đô cử 32 tuổi hôm qua 8/9 giúp thể thao Việt Nam lần đầu tiên giành được một tấm HC vàng tại đấu trường Paralympic.

Lê Văn Công rơi nước mắt trên bục nhận huy chương. Ảnh: Reuters

"Tôi không kỳ vọng mình trở thành niềm cảm hứng cho người khuyết tật, nói thế nghe to tát quá. Tôi chỉ hy vọng tấm HC vàng này sẽ giúp những con người kém may mắn nhìn vào và có thêm động lực để phấn đấu", nhà tân vô địch Paralympic chia sẻ với PV. "Tôi cũng mong rằng thành tích mình vừa có được sẽ phần nào đó giúp các vận động viên khuyết tật Việt Nam tự tin hơn khi tranh tài tại Paralympic, giành thêm nhiều huy chương nữa".

Cuối ngày 8/9 (giờ Hà Nội), Lê Văn Công bước vào thi đấu hạng 49 kg. Đô cử quê Hà Tĩnh chinh phục thành công mức tạ 183 kg, giành HC vàng đồng thời phá kỷ lục thế giới do chính anh đang nắm giữ. Đây là lần đầu tiên quốc ca Việt Nam được xướng lên ở lễ trao huy chương tại một kỳ Paralympic.

"Tôi đang giữ kỷ lục thế giới nhưng bước vào tranh tài cũng có chút lo lắng. Điều tôi e ngại là dù từng ba lần đánh bại Qarada Omar của Jordan, một năm nay tôi không so tài cùng vận động viên này, không biết anh ta tiến bộ tới đâu. Ở vài giải đấu gần đây, đối thủ của tôi chưa bung hết sức, họ có phần giấu bài chờ Paralympic - sân chơi quan trọng nhất năm", Lê Văn Công nói thêm.

Tuy nhiên, lo lắng của Lê Văn Công nhanh chóng được xua tan khi đối thủ thi đấu dưới sức. Trong khi đó, bản thân đô cử Việt Nam ổn định phong độ, tự tin thực hiện thành công mức tạ mà anh cho biết đã tập luyện hàng ngàn lần thời gian gần đây.

Điều đặc biệt là Lê Văn Công giành HC vàng, lập kỷ lục khi thi đấu trong tình trạng chấn thương. Hai ngày trước khi bước vào tranh tài nội dung 49 kg, đô cử quê Hà Tĩnh bị giãn cơ, khi thi đấu phải bôi thuốc. 22h đêm tại Rio de Janeiro, Lê Văn Công đã chuẩn bị đi ngủ nhằm giúp cơ thể hồi phục chấn thương.

"Nhiều người đoán tôi hưng phấn quá khó ngủ nhưng thực tế không thế. Tôi thấy cũng bình thường, không quá phấn khích", Lê Văn Công bật mí về tâm trạng bản thân.

Lực sĩ sinh năm 1986 cho biết người đầu tiên ở Việt Nam anh gọi điện chia sẻ niềm vui giành HC vàng là vợ. Trước khi sang Brazil,  bà xã anh chỉ dặn cố gắng giữ gìn sức khoẻ, giành được huy chương hay không không quan trọng.

Lê Văn Công sinh ra trong gia đình nghèo có năm người con tại Hà Tĩnh. Đôi chân anh bị teo tóp từ khi chào đời do mẹ nhiễm sốt xuất huyết lúc mang bầu. Năm 19 tuổi Lê Văn Công vào TP HCM, tham gia CLB hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Anh được giới thiệu vào CLB Tân Bình để rèn luyện thể thao, được thầy Nguyễn Hồng Phúc phát hiện và huấn luyện cử tạ. Năm đầu dự giải thể thao người khuyết tật toàn quốc anh giành HC bạc. ASEAN Para Games 2007 là giải quốc tế đầu tiên của Lê Văn Công, anh giành HC vàng khi thực hiện thành công mức tạ 152, 5 kg.
 

Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)