Thể thao

LĐBĐ Italy tức giận khi Antonio Conte phân tâm vì "tình mới" Chelsea

Chủ tịch LĐBĐ Italia đã không thể hài lòng khi Antonio Conte bất ngờ có chuyến thăm Chelsea.

Chủ tịch LĐBĐ Italia đã không thể hài lòng khi Antonio Conte bất ngờ có chuyến thăm Chelsea.


Hôm 4/4 vừa qua, Chelsea đã chính thức công bố hợp đồng với HLV Antonio Conte từ mùa giải tới. Đây là động thái không có gì bất ngờ khi những tin đồn về việc cựu HLV Juventus sẽ tới CLB thành London đã xuất hiện nhiều tháng qua.

Thế nhưng nhà cầm quân này đã có một hành động khiến nhiều người ngỡ ngàng: Ông đã tới Anh để thăm săn tập cũng như các cầu thủ và nhân viên của Chelsea. Đi cùng Conte còn có giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo. Thậm chí khi HLV của ĐT Italia tới Chelsea, HLV đương nhiệm Guus Hiddink vẫn còn đang huấn luyện các cầu thủ của đội bóng này.

Chẳng rõ Hiddink có phật ý với chuyến thăm bất ngờ này không, nhưng Liên đoàn bóng đá Italy thì chẳng thể vui vì việc này. Hiện tại Conte vẫn là HLV trưởng của ĐT Italia, và nhiệm vụ lúc này của nhà cầm quân 46 tuổi là chuẩn bị những điều tốt nhất để giúp Italia đăng quang ở kỳ Euro sắp tới chứ không phải phân tâm về tương lai như vậy.

Khi được hỏi về chuyến thăm này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy, Carlo Tavecchio không giấu diếm sự tức giận khi khẳng định mình không hề hay biết việc HLV Conte tới thăm sân tập của Chelsea. "Tôi chẳng biết gì về việc đó cả", Tavecchio trả lời báo chí Italy.

Theo Việt Khang (Đời sống & Pháp Luật)