Thể thao

Lãnh đạo VFF tham dự Đại hội AFC

Đoàn lãnh đạo VFF gồm các Phó chủ tịch: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ; Ủy viên Thường trực BCH Trần Anh Tú và Phó TTK Nguyễn Minh Châu đã tham dự Đại hội bất thường của AFC, tổ chức tại Melbourne (Australia). Riêng Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự với tư cách là Ủy viên Ban thường vụ của AFC.

Đoàn lãnh đạo VFF gồm các Phó chủ tịch: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ; Ủy viên Thường trực BCH Trần Anh Tú và Phó TTK Nguyễn Minh Châu đã tham dự Đại hội bất thường của AFC, tổ chức tại Melbourne (Australia). Riêng Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự với tư cách là Ủy viên Ban thường vụ của AFC.

Lãnh đạo VFF tại Đại hội bất thường AFC

 
Nội dung chính của Đại hội bất thường AFC là nhằm thông qua việc sửa đổi một số điều trong điều lệ. Theo đề nghị của Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Đại hội đã thống nhất chia tách khu vực Trung và Nam Á thành 2 khu vực riêng biệt. Cùng với đó, AFC đã đi đến quyết định phân bổ số lượng ủy viên ban chấp hành cho từng khu vực. Theo Chủ tịch AFC, việc chia tách này nhằm thúc đẩy phong trào bóng đá của từng khu vực thông qua sự tự chủ, năng động của từng liên đoàn với sự tương đồng về địa lý. Như vậy, đến thời điểm này, bóng đá châu Á chia làm 5 khu vực thay vì 4 khu vực như trước đây. Đi liền với đó là 5 liên đoàn thành viên gồm: Đông Á, Tây Á, Nam Á, Trung Á và ĐNÁ.
 
Số lượng 25 ủy viên BCH của AFC cũng sẽ được cân đối và phân bổ một cách phù hợp nhất cho 5 khu vực tại Đại hội nhiệm kỳ mới của AFC theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới. Bên cạnh đó, do AFC có 5 liên đoàn khu vực thành viên nên Đại hội cũng sẽ bầu ra 5 vị trí Phó chủ tịch AFC, đồng thời số lượng ủy viên BCH là nữ cũng được nâng lên tương ứng là 5 người. Một nét mới nữa cũng được thông qua tại Đại hội bất thường AFC là vị trí Chủ tịch AFC sẽ đại diện châu Á nắm giữ vị trí Phó chủ tịch FIFA thay vì phải trải qua một vòng bầu cử nữa như hiện nay. Điều này nhằm đảm bảo tiếng nói thống nhất của châu Á cũng như thể hiện vai trò của người đứng đầu AFC.
 
Sau khi tham gia Đại hội bất thường AFC, lãnh đạo VFF và đại diện các Liên đoàn thành viên AFC khác sẽ dự khán trận đấu khai màn VCK Asian Cup 2015 giữa chủ nhà Australia và Kuwait, diễn ra trên SVĐ Melbourne Rectangular. Riêng phó Chủ tịch VFF Trần Quốc sẽ đến thành phố Canberra để đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn điều hành của AFC.
 
Theo Khắc Sơn (Bongdaplus.vn)